TP.HCM

Dùng dây điện siết cổ bạn gái cũ bất động, rồi cướp tài sản

ANTĐ - Khi cự cãi, bị bạn gái cũ đuổi khỏi phòng thì đối tượng bất ngờ dùng đây điện siết cổ bạn gái nằm bất động, rồi cướp đi số tài sản.

Công an quận 1, TP.HCM, xác nhận vừa bắt giữ nghi can Bùi Đức Tài (SN 1990, ngụ thôn 5, xã Hoà Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) và cũng vừa chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Bước đầu Tài đã thừa nhận hành vi toan sát hại rồi cướp tài sản của bạn gái cũ, là chị N.T.K.L (SN 1991, ngụ cùng địa phương với Tài).

Đối tượng Bùi Đức Tài tại cơ quan công an

Trước đó 15h30 chiếu 17/10 chị M.T.K.N (SN 1992, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cùng bạn trai trở về phòng trọ ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 thì tá hoả khi phát hiện người bạn cùng trọ, là chị L nằm bất động dưới nền nhà.

Theo đó lúc bị phát hiện bất động chị L mặc quần Jean, áo sơ mi, trùm chăn, nằm ngửa trên nền nhà nhưng mặt tím tái, trên cổ có quấn quanh 1 sợi dây điện. Chị N và bạn trai đưa đến bệnh viện cấp cứu và chỉ nghĩ rằng chị L tự vẫn tại phòng trọ.

Trong đêm chị L tỉnh và khai báo, đã bị sát hại nên chị N đến công an địa phương trình báo. Khi chị L sức khoẻ bình phục, công an đã lấy lời khai chị này và qua đó xác định nghi can gây án là bạn trai cũ của chị L, là đối tượng Bùi Đức Tài.

Theo chị L khai, có quan hệ tình cảm với Tài khoảng 2 năm rưỡi nay nhưng thường xuyên có mâu thuẫn cự cãi. Mẹ của Tài là người trông coi rẫy cà phê cho gia đình chị L ở quê.

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự về, Tài không có công việc và nơi ở nhất định. Cách đây 3 tháng, Tài có mượn xe gắn máy hiệu Wave của chị L rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Do đó 2 người xảy ra mâu thuẫn và chia tay.

Chiều 17/10 Tài gọi điện nói với chị L là đã có tiền chuộc xe nên chị L hẹn Tài đến phòng trọ của mình.

Đến nơi Tài vẫn nói với chị L là chưa có tiền để chuộc xe. Chị L cự cãi rồi đuổi Tài ra khỏi phòng, khép cửa hờ để đi ngủ. Bất ngờ Tài xông vào dùng đoạn dây điện siết cổ cho đến khi chị L nằm bất động. Nghĩ là bạn gái đã chết, Tài lấy 1 máy tính xách tay và 2 ĐTDĐ của chị này rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Từ khai báo của chị L và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 19/10 trinh sát công an quận 1 đã bắt giữ Tài khi đối tượng này đang ẩu náu tại 1 nhà nghỉ tại xã Phước Hiệp, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Công an cũng thu hồi được tài sản mà Tài đã cướp được sau khi ra tay tàn độc với chị L.