Dùng dao đâm chết người sau va chạm giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Nguyễn Đại Quang đã lấy dao nhọn đâm tử vong một người đàn ông va chạm với mình.

Ngày 23-7, Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đại Quang (SN 1984; hộ khẩu thường trú tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên; tạm trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) liên quan đến vụ dùng dao đâm chết người.

Đối tượng Nguyễn Đại Quang

Đối tượng Nguyễn Đại Quang

Trước đó, khoảng 20h ngày 18-7, tại khu vực trước cửa số 16 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng xảy ra va chạm giữa xe mô tô BKS: 36B7- 613.42 do anh T.C.C (SN 1983, quê Thanh Hóa) điều khiển chở anh S.V.V (SN 1995, quê Cao Bằng) với 1 xe mô tô do đôi nam nữ đi cùng chiều. Sau va chạm giữa hai bên xảy ra cãi vã, xô xát.

Đối tượng nam giới dùng con dao mang theo từ trước lao vào đâm, chém khiến anh T.C.C bị thương tích và tử vong trên đường đưa đi Bệnh viện cấp cứu. Sau đó, đối tượng đã lên xe mô tô cùng người phụ nữ rời khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng làm rõ và truy bắt đối tượng gây án.

Đến 20h ngày 20-7, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ Nguyễn Đại Quang. Tại cơ quan điều tra, Quang khai tối 18-7, đối tượng chở chị T.T.H (SN) di chuyển từ Thái Nguyên về Hải Phòng. Trên đường đi, anh T.C.C dùng xe chặn lại. Do bực tức vì bị anh T.C.C dùng thước đánh vào vùng đầu nên Nguyễn Đại Quang đã lấy dao chém nạn nhân.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đại Quang, cơ quan công an thu được con dao đối tượng sử dụng để gây án, xe mô tô và các đồ vật có liên quan.