Dùng clip nhạy cảm tống tiền, thủ đoạn chiếm đoạt tài sản cần cảnh giác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời gian gần đây, rất nhiều vụ án liên quan đến việc dùng clip nhạy cảm tống tiền được Công an xử lý cho thấy, sự nhẹ dạ, dễ dãi của không ít cô gái khi sẵn sàng cho bạn trai quay lại những hình ảnh nhạy cảm hoặc gửi ảnh "nóng" cho bạn trai mà không nghĩ rằng có thể nó sẽ là công cụ để người khác lợi dụng tống tiền.

Ngày 16-11, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã tạm giữ hình sự Lê Văn Tiểu (SN 1992, ngụ xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản khi dùng clip nhạy cảm tống tiền bạn gái cũ. Theo đó, vào khoảng 7 giờ ngày 13-11, Tiểu sử dụng tài khoản Zalo có tên “Fe” và nhắn tin cho người yêu cũ với nội dung phải chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng. Nếu không sẽ đăng tải clip nhạy cảm của hai người lên mạng xã hội.

Đối tượng Lê Văn Tiểu dùng dùng clip nhạy cảm tống tiền bạn gái cũ.

Đối tượng Lê Văn Tiểu dùng dùng clip nhạy cảm tống tiền bạn gái cũ.

Sau đó, người phụ nữ thông báo cho người thân biết và hẹn Tiểu đến nhà để đưa tiền. Đến khoảng 10 giờ ngày 13-11, Tiểu đến nhà bị hại nhận tiền thì bị mọi người giữ lại, báo Công an. Thông tin ban đầu, Tiểu khai nhận là người đã tạo tài khoản zalo có tên “Fe” và nhắn tin tống tiền người yêu cũ. Đây là lần thứ ba Tiểu dùng thủ đoạn này. Hai lần trước Tiểu đã chiếm đoạt của người yêu cũ số tiền 6 triệu đồng.

Một vụ dùng clip nhạy cảm tống tiền khác có thể kể đến nữa là ngày 30/9/2021, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1978, trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Vào khoảng tháng 4/2021, Quân và chị M.T.L. (SN 1992, cùng trú tại xã Bình Châu) có tình cảm yêu đương với nhau. Sau đó, trong những lần hai người quan hệ tình dục, Quân đã dùng điện thoại di động chụp hình chị L. khỏa thân, thay đồ. Ngày 28/9, Quân nhắn tin đe dọa, uy hiếp, yêu cầu chị L. đưa số tiền 15 triệu đồng để xóa những hình ảnh “nóng” đã lưu trong điện thoại, nếu không sẽ đăng lên mạng xã hội.

Lo sợ hình ảnh bị phát tán, chị L. đã đồng ý đưa tiền cho Quân, đồng thời trình báo cơ quan công an. Đến 17h cùng ngày, tại khu vực gần giáo xứ Bình Châu, khi đối tượng Quân đang nhận tiền của chị L. thì bị cơ quan công an bắt quả tang, tạm giữ.

Ngày 9/6/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cũng khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Võ Văn Thật, ở thị trấn Long Thành, để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đối tượng Võ Văn Thật

Đối tượng Võ Văn Thật

Theo điều tra ban đầu, Thật và cô gái D. (26 tuổi, trú cùng huyện) quen nhau trên mạng xã hội. Sau nhiều lần trò chuyện, D. gửi ảnh và clip khỏa thân của mình cho Thật. Ngày 29/5, Thật nhắn tin đe dọa, ép buộc nạn nhân cho quen hệ tình dục và đưa 15 triệu đồng.

Hôm 29/5, Thật nảy sinh ý định cưỡng đoạt tiền của D. nên nhắn tin đe dọa, ép buộc nạn nhân cho quan hệ tình dục và đưa 15 triệu đồng. Nếu D. không thực hiện theo yêu cầu, Thật sẽ tung ảnh và video khỏa thân của nạn nhân lên mạng xã hội. Sợ bị ảnh hưởng, D. đã đồng ý. Trong lúc gặp chị D nhận tiền tại một phòng trọ ở xã Long Khánh thì bị Công an bắt quả tang.

Luật sư Nguyễn Văn Trường, Văn phòng luật sư Trường cho biết, những vụ án “cưỡng đoạt tài sản” bằng clip, hình ảnh nhạy cảm xảy ra khá nhiều. Nguyên nhân do các bạn trẻ khi yêu nhau thường muốn ghi lại những hình ảnh để làm kỷ niệm nhưng không nghĩ đến những hệ lụy khôn lường sau này. Vì vậy dù bất cứ với lý do gì cũng không nên tự mình quay lại những hình ảnh nhạy cảm hoặc để người khác quay lại những cảnh “nóng” để tránh những hệ lụy sau đó.

Căn cứ theo quy định tại Điều 170 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 tội cưỡng đoạt tài sản được quy định như sau:

Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Tùy thuộc vào mức độ và xem xét các tình tiết của vụ án mức xử phạt cao nhất đối với loại tội phạm này lên đến 20 năm tù.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.