Dùng búa đánh chết bạn nhậu

ANTĐ - Ngày 20-11, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa). Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm đối tượng đã bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt tù chung thân về tội giết người.
Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 22-5, Nguyễn Trường Giang và anh Khiếu Văn Thái (SN 1971, quê thôn An Phúc, xã Song An, Vũ Thư, Thái Bình) rủ nhau đến nhà anh Nguyễn Quốc Thắng (trú tại thôn 2, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) để nhậu. 

Bị cáo Nguyễn Trường Giang tại phiên tòa

Quá trình uống rượu giữa Giang và anh Thái đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã lẫn nhau. Lời qua tiếng lại, Giang dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu và ngực anh Thái cho đến khi nạn nhân ngã gục. Thấy nạn nhân bất tỉnh, Giang đã dùng xe máy chở đi cấp cứu nhưng anh Thái đã chết tại bệnh viện. 
Ngay sau đó Giang bỏ trốn và được sự động viên của lực lượng Công an đến chiều ngày 23-5 ra đầu thú tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh.
Xét thấy hành vi của Nguyễn Trường Giang thật sự nguy hiểm, cần phải có một bản án nghiêm minh nên TAND tối cao tại Đà Nẵng đã bác đơn kháng cáo đồng thời tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trường Giang.