Dùng “bẫy điện” giết hại bà lão 73 để cướp

ANTĐ - Ra Hà Nội làm thuê, nhưng Phạm Văn Giang (SN 1991, trú ở xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) lại muốn nhanh chóng có nhiều tiền. Vì thế mà đối tượng đã không ngần ngại dùng bẫy điện giết hại bà lão 73 tuổi để cướp tài sản.

Theo truy tố, đầu tháng 6-2011, Phạm Văn Giang đến thuê trọ tại gia đình bà Phạm Thị Việt ở xóm 1, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. Chiều 8-7-2011, Giang nghỉ làm để ở lại khu trọ một mình. Thấy bà Việt chơi ngoài cổng, thanh niên này liền nảy sinh ý đồ sát hại chủ nhà trọ để cướp tài sản.

Thực hiện ý đồ xấu, đối tượng sang phòng trọ bên cạnh tháo lấy đoạn dây điện ở ấm đun nước, sau đó tách lõi dây điện làm đôi, rồi dùng dây thép buộc vào 2 thanh tre. Chế tác xong công cụ, Giang cầm “bẫy điện” sang phòng trọ không có người ở bên cạnh và đấu nối sắn. Ý đồ của đối tượng là khi lừa được bà Việt bước vào phòng trọ này hắn sẽ dí thanh tre vào người để điện giật chết bà lão. Thế nhưng bà cụ 73 tuổi này đã không bị “sập bẫy” kẻ sát nhân.

Phạm Văn Giang tại phiên toà

Không chịu từ bỏ ý đồ giết chết chủ nhà trọ bằng được để cướp nhẫn vàng, hoa tai trên người, Giang tiếp tục “dụ” bà Việt bước vào nhà vệ sinh của khu trọ với lý do “vòi nước không chảy”. Trong lúc bà Việt đang lúi húi kiểm tra vòi nước thì từ phía sau, hắn dùng một đoạn gỗ giáng thẳng vào đầu bà cụ. Bị bất ngờ, nhưng bà Việt vẫn kịp vung tay lên đỡ, đồng thời hô hoán mọi người. Khúc gỗ bị rơi, Giang xấn tới xô bà Việt ngã, rồi nằm đè lên người và lấy 2 tay xiết cổ bà cụ…

Nghe tiếng kêu cứu của người hàng xóm, anh Đào Tiến Vượng đã vội vàng nhào sang và tiếp tục tri hô. Chỉ đến lúc này, Phạm Văn Giang mới chịu buông tha bà lão và bỏ chạy. Tuy nhiên, kẻ đang tâm sát hại bà Việt đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ ngay sau đó. Với hành vi “thất đức vô đạo” này, Phạm Văn Giang bị VKSND TP Hà Nội truy tố cùng lúc 2 tội là giết người và cướp tài sản.

Tại phiên toà hôm nay (26-12), bị cáo thành khẩn nhận tội. Đánh giá về vụ án, HĐXX cho rằng hành vi của Phạm Văn Giang là đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn phạm tội rất xảo quyệt và thực hiện tội phạm đến cùng. Việc bà Việt không chết là nằm ngoài dự liệu của bị cáo. Với nhận định này, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Văn Giang 11 năm tù về tội giết người và 3 năm tù tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù giam.