Dùng 20 triệu thuê côn đồ chém đối thủ gục giữa chợ

ANTĐ - Vốn có mâu thuẫn từ trước với anh Thượng, muốn trả thù nên Thái bỏ ra 20 triệu đồng thuê Huy chém nạn nhân. Huy rủ thêm Tân mang hung khí ra chỗ anh Thượng đang trông xe rồi bịt khẩu trang xông vào chém, khiến anh Thượng bị thương nặng.

Ngày 11-4, thông tin từ công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa thụ lý một vụ cố ý gây thương tích, bắt giữ 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Sự việc xảy ra vào ngày 9-3, khi anh Nguyễn Đức Thượng đang trông xe tại chợ Nghi Diên, huyện Nghi Lộc thì bị 2 thanh niên bịt mặt, đi trên một chiếc xe máy dùng dao chém nhiều nhát vào người.

Dùng 20 triệu thuê côn đồ chém đối thủ gục giữa chợ ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Đình Thái tại cơ quan công an
Sau khi gây án, 2 đối tượng bỏ chạy. Anh Thượng được người dân đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể. Sau khi tiến hành điều tra làm rõ đến chiều ngày 9-4, cơ quan công an huyện Nghi Lộc đã bắt 3 đối tượng: Nguyễn Đình Thái (SN 1983) trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An; Nguyễn văn Huy (SN 1986) và Phạm Văn Tân (SN 1990) cùng trú tại xã Nghi Phú, TP. Vinh. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước nên Thái thuê Huy chém anh Thượng tàn phế với giá 20 triệu đồng. 
Dùng 20 triệu thuê côn đồ chém đối thủ gục giữa chợ ảnh 2
Hai đối tượng Huy và Tân đã nhận tiền từ Thái để chém trọng thương anh Thượng
Nhận lời của Thái, Huy rủ thêm Phạn Văn Tân mang dao, đi xe máy đến chợ Nghi Diên và chém trọng thương anh Thượng. Xong việc, Tân và Huy chạy về Vinh. Sau đó Huy nhận 20 triệu từ Thái và chia cho Tân một nửa.

Hiện, sự việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra mở rộng.