Đức tăng ngân sách quốc phòng năm 2013 lên 42,8 tỷ USD

ANTĐ - Cũng giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, chính phủ Đức cũng đang ngập chìm trong cơn khủng hoảng nợ công nhưng ngân sách dành cho quốc phòng vẫn xếp vào hàng thứ 2 trong dự toán ngân sách, chỉ kém mỗi Bộ Lao động và chính sách xã hội. 

Tạp chí Defence News cho biết, nghị viện Đức đã quyết định thông qua ngân sách liên bang năm 2013 là 302 tỷ euro (tương đương 338,4 tỷ USD), trong đó ngân sách dành cho quốc phòng năm 2013 là 33,3 tỷ euro, tương đương 42,8 tỷ USD, tăng 1,4 tỷ euro (1,56 tỷ USD) so với ngân sách quốc phòng năm 2012.

Cũng giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, chính phủ Đức cũng đang ngập chìm trong cơn khủng hoảng nợ công nhưng ngân sách giành cho quốc phòng vẫn xếp vào hàng thứ 2 trong dự toán ngân sách, chỉ kém mỗi Bộ Lao động và chính sách xã hội. Bộ Quốc phòng Đức cho biết, dự kiến ngân sách tăng cao chủ yếu là để giải quyết các vấn đề tiền lương cho quân nhân, 2/3 ngân sách năm 2013 sẽ chi cho lĩnh vực quản lý và các vấn đề quân nhân.

Đức sẽ chi 1,05 tỷ euro để mua máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon 

Bộ Quốc phòng Đức còn tiết lộ, dự kiến ngân sách giai đoạn 2015-2016 sẽ giảm xuống còn 32,5 tỷ euro; đầu tư mua sắm và bảo trì vũ khí sẽ giảm 226 triệu euro, chỉ còn 10,37 tỷ euro.

Trong năm 2013, kế hoạch mua sắm máy bay của công ty máy bay chiến đấu châu Âu (Eurofighter) sẽ là hạng mục mua sắm lớn nhất, hợp đồng này sẽ tiêu tốn của Đức 1,05 tỷ euro. Quân đội Đức dự định sẽ sử dụng 7,1 tỷ euro cho đầu tư quốc phòng, trong đó bao gồm các khoản chi đáp ứng yêu cầu về công nghệ thông tin và xây dựng cơ bản sau cải tổ quân đội.

Từ năm 2013 trở đi, quân đội Đức sẽ tiến hành cuộc cải cách về cơ cấu, trước mắt cần giảm bớt 2000 nhân viên hành chính (chiếm hơn 1/3 trong tổng số). Hiện 5 Bộ tư lệnh và 3 cơ quan hành chính dân sự đang là cơ cấu quản lý cao nhất trực thuộc Bộ Quốc phòng Đức.