Đức tăng cường thực lực quân sự để đối phó tình hình mới

ANTĐ - Nước Đức đã chính thức loại bỏ chính sách rút gọn binh lực đã thực hiện từ năm 1990. Ngày 10-5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này - Ursula Gertrud von der Leyen công bố, đến năm 2023, sẽ tăng thêm 7.000 quân, sau đó từng bước sẽ tăng cường trang bị, ngân sách và nhân viên.

Đức tăng cường thực lực quân sự để đối phó tình hình mới ảnh 1

Mô hình xe tăng chủ lực MBT Revolution của Đức

Sau khi tây và đông Đức thống nhất vào tháng 10-1990, Quân đội Liên bang Đức có tổng cộng 585.000 quân chủ lực và 215.000 nhân viên. Từ sau khi tuyên bố kết thúc thời kỳ chiến tranh lạnh, nước này luôn thực hiện lộ trình rút gọn binh lực. Năm 2011, sau khi nước này xóa bỏ chế độ nghĩa vụ bắt buộc, Đức thực hiện chương trình điều chỉnh cơ cấu quân đội hạn chế số lượng quân số ở phạm vi 185.000 quân chủ lực và 56.000 nhân viên.

Hiện nay, do tình hình quốc tế có diễn biến phức tạp, tình trạng di dân tự do từ khu vực chiến sự Trung Đông đến châu Âu chưa có dấu hiệu giảm xuống…, Đức là một thành viên quan trọng của châu Âu và NATO, chính vì thế nước này đã phải đưa ra quyết định mở rộng thực lực quân sự của mình để ứng phó với tình hình mới này.

Ngoài ra, lực lượng hải quân của nước này cũng ngày càng chịu áp lực lớn hơn, phạm vi thực hiện nhiệm vụ của tàu chiến đã vượt ra khỏi khu vực nội hải của mình, thực hiện nhiệm vụ hộ hàng ở tận khu vực biển Lebanon, theo dõi tàu thuyền buôn lậu tại vùng biển Aegean, cứu hộ di dân gặp nạn trên biển…, căn cứ vào tình hình đó, mở rộng thực lực quân sự là cần thiết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức khẳng định.