Đức khẳng định Ukraine chưa thể trở thành thành viên NATO

ANTĐ - Ngày 24-4, báo Deutsche Welle dẫn lời phó chủ tịch quốc hội Đức Roder Kiesewetter khẳng định rằng Ukraine chưa thể trở thành thành viên của NATO trong điều kiện hiện tại do chủ quyền của họ bị hạn chế.

Theo ông, việc Ukraine gia nhập NATO sẽ tự động “kích hoạt” điều khoản phòng thủ tập thể, phải tính đến các hoạt động quân sự tại miền đông nước này và “sáp nhập bán đảo Crimea”.

Ông Kiesewetter tuyên bố rằng, tư cách thành viên của Ukraine tại NATO “chưa và không thể” trở thành hiện thực nếu không có những cải cách cơ bản trên toàn bộ các lĩnh vực tại nước này.

Phó chủ tịch quốc hội Đức nhấn mạnh rằng việc thực hiện cải cách và tái vũ trang của Ukraine theo những tiêu chuẩn của NATO có thể sẽ phải mất nhiều năm. Chẳng hạn như Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovakia cần phải mất 10-15 năm để chuyển đổi.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (bên phải) và Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk
tại Brussels 
Ông cho biết thêm, vấn đề chính mà Kiev cần phải tập trung vào là duy trì hòa bình. Chính phủ Ukraine cần phải “làm tất cả mọi thứ có thể để thực thi thỏa thuận Minsk” vừa đạt được tại thủ đô của Belarus hồi tháng 2 vừa qua.

Tuyên bố của ông Kiesewetter được đưa ra 2 ngày sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho hay nước này cần phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc để đưa ra quyết định xem có gia nhập NATO hay không.

Hồi tháng 12-2014, Ukraine đã hủy bỏ quy chế không liên kết của mình, đồng thời khẳng định có ý định gia nhập NATO. Theo ông Poroshenko, một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên NATO sẽ được tổ chức tại nước này trong vòng 6 năm tới.

Bất chấp mong muốn của Kiev trở thành một phần của liên minh quân sự này, nhưng nhiều quan chức NATO nhấn mạnh rằng Ukraine cần phải thực hiện một loạt cải cách trước khi theo đuổi tư cách thành viên NATO. Việc gia nhập NATO cần có sự phê chuẩn của toàn bộ 28 quốc gia thành viên.