Đức cáo buộc Nga không thực hiện cam kết chấm dứt khủng hoảng Ukraine

ANTĐ - Hôm 16/7, Đức đã lên tiếng chỉ trích Nga vì không đáp ứng các cam kết chấm dứt bạo lực ở Ukraine, và cho biết nước này có thể phải tiếp tục đối mặt với một lệnh trừng phạt mạnh tay hơn từ EU.

Chính phủ Đức đưa ra lời cảnh báo trên sau cuộc hội hội đàm giữa Thủ tướng Angela Merkel, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko diễn ra vài giờ trước hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, hôm 16/7. Phát ngôn viên của bà Merkel, ông Steffen Seibert cho biết cả ba lãnh đạo đã vô cùng thất vọng trước hành động trì trệ của Nga trong việc kết thúc khủng hoảng ở miền đông Ukraine.

Ông Seibert chỉ ra rằng quân nổi dậy ủng hộ Nga vẫn chưa tham gia cuộc đàm phán giữa Kiev, Moscow và các nước trung gian phương Tây. Ông cũng trích dẫn phán xét của tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cho rằng “quân ly khai đã thiếu ý chí để tham gia các cuộc đàm phán nghiêm túc về tuyên bố ngừng bắn giữa hai bên”.

Một binh sĩ ly khai Ukraine ôm tạm biệt gia đình trước khi họ sang Nga lánh nạn

Trong khi đó, EU và Mỹ đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và công ty của Nga hồi đầu năm nay, khi Moscow sáp nhập Crimea. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ tiếp tục yêu cầu ngân hàng Đầu tư châu Âu đình chỉ tài trợ cho các dự án mới của Nga và mở rộng phạm vi của các biện pháp trừng phạt khác.

Nhiều người phải lánh nạn sang Nga

Hội nghị thượng đỉnh EU họp trong khi tình hình ở Ukraine ngày càng căng thẳng. Bạo lực tiếp tục xảy ra ở miền đông nước này khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Một cuộc tấn công gần nhất xảy ra ở thị trấn Snizhne, Donetsk làm 11 người chết. Quân chính phủ và lực lượng ly khai tiếp tục đổ lỗi cho nhau và cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng đất nước.