Đưa công tác điều lệnh vào nề nếp, tập luyện thường xuyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau thời gian tập huấn, ngày 25-10, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức báo cáo kết quả tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật năm 2022.

Thực hiện Thông tư số 27 của Bộ Công an quy định về tập huấn và tổ chức hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân; Kế hoạch số 62 của CATP về tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2022, CAQ Bắc Từ Liêm đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức tập huấn cho hơn 100 cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc các nội dung về điều lệnh, quân sự, võ thuật, nghi lễ CAND; cách sử dụng một số loại vũ khí, CCHT, trang bị phục vụ chiến đấu... Đến nay, Công an quận đã hoàn thành việc tập huấn cho 100% CBCS.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm tại lễ báo cáo kết quả tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm tại lễ báo cáo kết quả tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật

Phát biểu tại lễ báo cáo, Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm nêu rõ, trong những năm qua, CAQ luôn coi trọng công tác điều lệnh CAND, nhằm đưa công tác này vào nền nếp, tạo chuyển biến tốt về ý thức thái độ, văn hóa ứng xử, tác phong, kỷ cương, kỷ luật của CBCS trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt, học tập và khi quan hệ tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn quận.

Hình ảnh tại buổi báo cáo kết quả tập huấn

Hình ảnh tại buổi báo cáo kết quả tập huấn

“Đó cũng chính là hành lang quan trọng trong Nghị quyết số 22 của Quận uỷ Bắc Từ Liêm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng lực lượng CAQ đạt kiểu mẫu trong công tác công an, lấy việc chấp hành điều lệnh làm bản lề để thực hiện nhất quán nhiệm vụ chính trị của đơn vị” - Đại tá Lê Đức Hùng nhấn mạnh.

Tập luyện thường xuyên sẽ giúp CBCS CAQ nâng cao bản lĩnh trong đấu tranh với tội phạm

Tập luyện thường xuyên sẽ giúp CBCS CAQ nâng cao bản lĩnh trong đấu tranh với tội phạm

Đồng thời, chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm cũng yêu cầu, sau buổi kiểm tra các đơn vị tiếp tục tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ thực hành, ôn luyện và tự kiểm tra công tác chấp hành tại đơn vị, đảm bảo việc thực hiện xuyên suốt, không ngắt quãng, không chờ kiểm tra mới tập trung khắc phục, có như vậy công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật mới thực sự đi vào nề nếp.