Đứa con hư khiến cặp vợ chồng trở thành đầu têu nhóm cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng về hành vi cướp tài sản.
Các đối tượng liên quan

Các đối tượng liên quan

Các đối tượng gồm: Đỗ Tuấn Anh (SN 1979) Đồng Thị Ngọc Hoa (SN 1979), Nguyễn Thành Đạt (SN 2005), Phạm Công Minh (SN 2006), cùng trú tại quận Đống Đa, Nguyễn Mạnh Quang (SN 1997), trú tại quận Hai Bà Trưng.

Ngày 16-4, Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của P.T.Q (SN 2009), trú quận Đống Đa về việc bị một nhóm người đánh và chiếm đoạt tài sản tại phường Ô Chợ Dừa.

Khẩn trương điều tra, xác minh, Công an quận Đống Đa làm rõ. Theo đó, khoảng 5h ngày 13-4, Q và Đỗ Anh Đức (SN 2008), trú Phương Mai, Đống Đa ngồi chơi game tại ngõ Hòa Bình, quận Đống Đa cùng bạn là Linh "gấu". Sau đó, 3 người này bàn bạc nhau về việc Đức về nhà lấy trộm đồ của gia đình đem đi bán lấy tiền tiêu ăn tiêu.

Sau đó, Linh "gấu" chở Đức và Q về nhà Đức tại Khâm Thiên, Đống Đa. Tại đây, hai bạn đứng ngoài chờ còn Đức vào phòng ngủ của bố mẹ lấy đi 2 ĐTDĐ.

Đức mở điện thoại Samsung Galaxy Note 20 của bố, phát hiện mật khẩu ngân hàng nên đã mở ứng dụng và chuyển hơn 17 triệu đồng vào tài khoản của Q. Xong việc, 3 đối tượng chở nhau đi mua đồ đạc, ăn tiêu.

Chơi xong, Linh "gấu" ra về, Đức và Q bắt taxi mua 1 chiếc xe máy kiểu dáng Wave. Do Đức sửa xe thiếu 550.000 đồng nên đã cầm cố điện thoại Poco của mẹ, hẹn hôm sau đem tiền đến chuộc nhưng không chuộc lại mà sau đó mang đi bán lấy 3 triệu đồng.

Ngày 15-4, Đức và Q đi ăn uống rồi về nhà Q ở tập thể Hào Nam, quận Đống Đa chơi.

Đến chiều, Đức gọi cho mẹ đi chuộc điện thoại. Biết việc con trai lấy trộm điện thoại và trộm tiền trong tài khoản ngân hàng, mẹ Đức là Đồng Thị Ngọc Hoa đã rủ thêm Phạm Công Minh đến gặp Đức và chuộc lại 2 điện thoại. Sau đó, Hoa gọi thêm bạn chồng là Nguyễn Mạnh Quang và cháu Quang là Bùi Minh Anh đến.

Hoa nhờ Minh, Quang, Minh Anh và một vài người đi tìm gặp Q hỏi rõ việc tiêu tiền như thế nào. Sau đó nhóm người này đến tập thể Hào Nam thì gặp được Q. Quá trình nói chuyện xảy ra xô xát, Minh đã đấm vào mặt Q và lấy điện thoại.

Sau khi xô xát xảy ra nhóm này đã đưa nhau đến khu vực Công viên Tuổi trẻ để nói chuyện cụ thể về việc ai tiêu bao nhiêu tiền, mua gì…

Sau một hồi Q nói có sử dụng 8 triệu đồng, Linh "gấu" sử dụng 720.000 đồng, nhóm này đã yêu cầu Q phải trả lại số tiền đã tiêu.

Do Q không có tiền, hẹn khi nào có tiền sẽ trả lại sau nên Tuấn Anh đã giữ iPhone XS max của Q. Tuy nhiên, Q không đồng ý nên giật lại điện thoại nên đã bị Đạt, Minh cùng một số người đã xông vào đánh, đấm và giật điện thoại của Q.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi "Cướp tài sản", gồm: Đỗ Tuấn Anh, Đồng Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thành Đạt, Phạm Công Minh, Nguyễn Mạnh Quang; đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, Đạt từng có 1 tiền án về hành vi cướp giật, 1 tiền sự về ma tuý.