Dụ bé gái về nhà để hiếp dâm

ANTĐ - Sau vài lần tiếp xúc với cô bé dễ thương, ngấp nghé tuổi trăng tròn, Nguyễn Ngọc Lanh đã đến nhà xin phép được đưa nữ sinh này đi chơi tết rồi giở trò đồi bại.

Sự việc trên diễn ra đêm 24-1 (tức mùng 2 tết Nhâm Thìn) tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Khoảng 23h30 ngày 24-1, chị P.T.D (SN 1973, ở xã Khánh Thượng) đến Đồn công an Tản Viên, huyện Ba Vì trình báo: Trước đó khoảng 21h00 cùng ngày, đối tượng Nguyễn Ngọc Lanh (SN 1995, ở cùng xã) đến nhà xin phép đưa con gái chị P.T.D là cháu N.T.K (SN 1997, là học sinh trường THCS Khánh Thượng) đi chơi tết. Sau gần một giờ không thấy cháu K quay về, chị D đã đến nhà bà nội của Lanh (nơi đối tượng này đang ở) để tìm con gái.

Sau một hồi gọi cửa nhưng không thấy người trả lời, chị D đã định quay về. Đúng lúc này, chị D đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cô con gái vang ra từ phía nhà của Lanh. Trên đường về nhà, K cho biết đã bị Lanh lừa đưa về nhà để thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên đối tượng vừa mới lột được quần áo nạn nhân thì đã bị cháu K chống trả quyết liệt. Khi nghe tiếng mẹ gọi ngoài cửa, K đã xô ngã đối tượng Lanh rồi trèo qua tường bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận thong tin, Công an huyện Ba Vì và Đồn Công an Tản Viên đã xác minh và nhanh chóng bắt giữ “yêu râu xanh” Nguyễn Ngọc Lanh. Được biết, Lanh hiện đã bỏ học và đang ở nhờ nhà bà nội.

Hiện Đồn Công an Tản Viên đã bàn giao đối tượng cùng hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Ba Vì tiếp tục điều tra, xử lý.