Dự báo điểm chuẩn ngành y có thể giảm nhẹ, khối kinh tế vẫn giữ mức cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Căn cứ vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, nhận định về điểm chuẩn đại học năm nay nhiều chuyên gia cho rằng với khối ngành y có thể giảm nhẹ, ngành Kinh tế khó giảm.
Điểm chuẩn những ngành hot không có khả năng giảm.

Điểm chuẩn những ngành hot không có khả năng giảm.

Một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước là ngành Y khoa, theo phân tích của PGS. TS Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Đào tạo, trường ĐH Y Hà Nội, điểm chuẩn năm nay có khả năng giảm nhẹ do điểm môn Sinh học giảm.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Lê Đình Tùng, cả nước có 465 thí sinh đạt từ 27,5 điểm trở lên đối với tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh). Trong khi đó, chỉ tiêu ngành Y khoa của hai trường ĐH Y lớn nhất cả nước dành cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT khoảng 480 chỉ tiêu.

Nếu tính điểm ưu tiên trung bình là 0,5 thì điểm thi phải đạt từ 28 điểm đối với tổ hợp B00 mới có hy vọng trúng tuyển vào ngành Y khoa của trường ĐH Y Hà Nội. Điểm chuẩn ngành này năm 2021 của trường là 28,85.

Với ĐH Bách khoa Hà Nội, PGS. TS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay trường phân bổ khoảng 20-30% chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tuy chỉ tiêu cho phương thức này ít nhưng số lượng điểm 10 của thí sinh cũng giảm nên điểm chuẩn những ngành hot của trường được dự báo ổn định như năm 2021.

Đối với khối ngành kinh tế, theo PGS. TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo, trường ĐH Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn năm 2021 của trường đã tương đối cao. Trong đó ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất là 26,8 (trung bình mỗi môn đã gần 9 điểm); còn ngành cao nhất lên đến 28,3, (trung bình mỗi môn trên 9,5 điểm.

Với kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022, điểm phân hóa tốt, số lượng điểm 9 – 10 ít hơn năm trước nên về lý thuyết điểm chuẩn có thể giảm với những ngành hot. Tuy nhiên, năm nay, các trường ĐH đều đưa ra rất nhiều phương thức kết hợp để tuyển sinh nên chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi sẽ ít hơn.

Do đó, PGS Triệu dự đoán điểm chuẩn năm nay có khả năng không giảm mà còn tăng nhẹ so với năm 2021 đối với những ngành đông thí sinh yêu thích.