Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá: Chậm tiến độ, bất ngờ rào đường khắp nơi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá bất ngờ dựng "lô cốt", rào tôn trên nhiều tuyến phố Hà Nội, kéo dài hàng tháng trời trong khi tiến độ thi công ì ạch gây bức xúc cho dư luận.

Quây tôn dọc đường Nguyễn Xiển

Dự án nhà máy xử lý nước xả Yên Xá thời gian qua đã rào tôn, dựng "lô cốt" tại nhiều tuyến phố trung tâm TP Hà Nội, trong đó, có một số tuyến phố có lưu lượng phương tiện cao như Nguyễn Xiển khiến tình trạng ùn tắc giao thông càng thêm phức tạp, gây bức xúc cho dư luận.

Cụ thể, từ cuối tuần qua, người dân lưu thông qua đường Nguyễn Xiển đã vô cùng bất ngờ và bức xúc về "lô cốt" rào tôn chiếm gần hết diện tích mặt đường gây ùn tắc giao thông. Trong sáng nay 7/11, tuyến đường này ùn tắc kéo dài đến 2km, gây bức xúc cao độ.

Lô cốt trên đường Nguyễn Xiển khiến dòng phương tiện nối đuôi nhau

Lô cốt trên đường Nguyễn Xiển khiến dòng phương tiện nối đuôi nhau

Chị Nguyễn Thu Trang ở KĐT Kim Văn- Kim Lũ, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội kể: "Chúng tôi bất ngờ thấy "lô cốt" rào tôn chình ình chiếm gần hết mặt đường Nguyễn Xiển. Sáng nay, tôi đi làm qua đoạn này thì không thể nào nhích nổi. Dòng phương tiện xếp hàng dài chôn chân tại chỗ. Phải mất khoảng 30 phút tôi mới vượt qua được khu vực tắc nghẽn này. Tôi cũng không hay biết họ quây tôn rào đường để làm dự án gì”.

Dự kiến, việc rào tôn để thi công sẽ kéo dài đến tận quý I-2024

Dự kiến, việc rào tôn để thi công sẽ kéo dài đến tận quý I-2024

Ông Ngô Quốc Cường, Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai cho biết, đường Nguyễn Xiển là một trong những tuyến đường huyết mạch của thành phố; thường xuyên xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm.

Đặc biệt, vừa qua, dự án xử lý nước thải Yên Xá được Sở GTVT Hà Nội cấp phép. Do đó, đơn vị thi công đã rào chắn để đào giếng thi công đường ống dẫn nước thải khiến tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường này ngày càng nghiêm trọng hơn.

“Vào giờ cao điểm, do có rào chắn, lượng phương tiện đông đúc khiến tình trạng ùn tắc dài gần 2 cây số tại tuyến đường này vào sáng nay, 7/11. Để giải quyết tình trạng trên chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng CSGT luôn ứng trực 24/24 để phân luồng”, ông Cường cho hay.

Các lô cốt rào tôn trên đường Vũ Trọng Khánh, Hà Đông nhiều tháng nay

Các lô cốt rào tôn trên đường Vũ Trọng Khánh, Hà Đông nhiều tháng nay

Cũng theo ông Cường, Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai sẽ báo cáo lên Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cũng như Sở GTVT Hà Nội để có phương án xử lý.

Vì sao quây tôn rồi bỏ không?

Không chỉ ở tuyến đường Nguyễn Xiển, nhiều tháng nay, một số tuyến đường khác đã rơi vào tình trạng bỗng nhiên xuất hiện những lô cốt quây tôn rồi bỏ không. Trong khi đó, các phương tiện giao thông phải chen chúc trên phần diện tích đường còn lại. Tuyến đường Vũ Trọng Khánh, phường Mộ Lao, Hà Đông là một ví dụ. Dọc tuyến đường này từ Nguyễn Trãi kéo dài đến đường Tố Hữu, đã xuất hiện gần chục điểm lô cốt rào tôn rồi bỏ không.

Anh Nguyễn Đức Hiển ở tòa nhà Hồ Gươm Plaza bức xúc: “Hàng ngày, tôi phải lưu thông trên đường Vũ Trọng Khánh với gần chục cái lô cốt quây tôn. Họ quây tôn từ rất lâu rồi nhưng không thấy thi công. Không hiểu là thi công dự án gì mà vô trách nhiệm với người dân như vậy”.

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp cho biết, việc quây tôn rào một số tuyến đường hiện nay thuộc dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Dù vậy, vị đại diện Ban hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp cũng thừa nhận, các gói thầu của dự án này đều đang bị chậm tiến độ.

Trong đó, một số lô cốt rào tôn trên phố Vũ Trọng Khánh, Hà Đông thuộc gói thầu số 4: Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực khu vực Hà Đông và KĐT mới. Gói thầu này do liên danh Công ty CP xây dựng thương mại An Xuân Thịnh-Công ty CP Sông Đà 9 thi công. Thời gian thi công là 31,5 tháng, từ 7/2019 đến tháng 12/2022. Chiều dài là hơn 11km, với 71 giếng tạm, giếng kích, giếng trung gian và 2km kênh xả.

Nhưng tiến độ cập nhật mới nhất cho thấy, liên danh nhà thầu này mới thi công đào mở được 2.262km/4.364km, phần đào ngầm chưa thi công và mới ép cọc cừ 9 giếng.

Còn việc rào tôn trên đường Nguyễn Xiển thuộc gói thầu số 2, xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính. Nhà thầu thi công là Công ty Tekken (Nhật Bản), thời gian thi công là 48 tháng, từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2024.

Tổng chiều dài gói thầu này là gần 22km nhưng đến nay tiến độ thi công và giải ngân còn chậm, chưa phù hợp.

Theo đại diện Ban Hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp, tuyến đường Nguyễn Xiển theo quy mô của dự án Nhà máy nước thải Yên Xá sẽ phải rào tôn 4 vị trí để thi công giếng ngầm.

“Việc rào tôn để thi công này đã được Sở GTVT Hà Nội cấp phép tại 4 điểm vào cuối tháng 10 vừa qua. Chúng tôi cũng họp bàn với Sở GTVT và các lực lượng rất nhiều nhưng không có phương án nào khác mà buộc phải rào tôn để thi công các giếng.

Cả bốn giếng này sẽ có chiều dài rào từ 45-48km, rộng từ 6-10m. Để mở rộng mặt đường cho các phương tiện, chúng tôi đã phải xén hè để mở rộng lòng đường. Tuy nhiên, tại một đoạn, lòng đường sẽ hẹp hơn”- đại diện Ban Hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp cho hay.

Liên quan đến tiến độ của dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đang bị chậm, đại diện chủ đầu tư thừa nhận, tiến độ của dự án hiện đang chậm, việc quây tôn rào đường kéo dài gây bức xúc cho nhân dân. “Dù vậy, chúng tôi cũng không có giải pháp nào khác” - vị này thừa nhận.

Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá) có công suất 270.000m3/ngày đêm. Xây dựng hệ thống cống thu gom, cống bao và hệ thống đấu nối (dọc hai bên sông Tô Lịch và sông Lừ), khu vực KĐT mới Hà Đông với chiều dài gần 53km.

Tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA hơn 13.700 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến trong năm 2025.