ĐT Việt Nam đá giải lớn nhất châu Á theo lịch mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) - Windsor John xác nhận vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào tháng 1-2024 tại Qatar, chậm hơn nửa năm so với lịch ban đầu.

Asian Cup 2023 ban đầu dự kiến tổ chức tại Trung Quốc từ 16-6 đến 16-7-2023. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên vào tháng 5-2022, AFC thông báo Trung Quốc không thể tổ chức giải, đồng thời mở cuộc tìm kiếm quốc gia thay thế.

Tháng 10-2022, Qatar - đương kim vô địch giải - được AFC chọn là chủ nhà mới của Asian Cup 2023, sau hai lần tổ chức thành công vào năm 1988, 2011.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá Asian Cup vào tháng 1-2024

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá Asian Cup vào tháng 1-2024

Tuy nhiên do Qatar sẽ tham dự CONCACAF (tháng 6 và 7-2023), cộng với thời tiết nắng nóng ở đất nước vùng Vịnh này (nhiều thời điểm hơn 40 độ C) nên Asian Cup 2023 sẽ lùi thời gian tổ chức vào tháng 1-2024.

Tổng thư ký AFC - Windsor John xác nhận thông tin trên và cho biết, thông báo chính thức sẽ được công bố tại cuộc họp giữa AFC và Qatar vào tháng 3 tới.

Asian Cup ra đời năm 1956, là giải đấu lớn nhất châu Á tổ chức 4 năm một lần. Mùa giải 2023 quy tụ 24 đội bóng mạnh vượt qua vòng loại của 47 đội tuyển thuộc châu lục.

Đội tuyển Việt Nam với việc lọt vòng loại thứ ba World Cup 2022 đã giành suất vào thẳng vòng chung kết, được xếp nhóm hạt giống số 2. Trong khi, ba đại diện khác của Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia, Indonesia phải vượt qua vòng loại và xếp nhóm hạt giống thứ 4 (nhóm cuối).

Dự kiến tại cuộc họp vào tháng tới, AFC sẽ công bố thời điểm bốc thăm, lịch thi đấu chi tiết của giải.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã vào tới tứ kết, thành tích tốt nhất trong lịch sử dự giải. Ở Asian Cup 2023, đội sẽ được dẫn dắt bởi một HLV mới.