Thái Lan, Malaysia, Indonesia 'theo chân' tuyển Việt Nam vào Asian Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kết thúc vòng loại, Thái Lan, Malaysia và Indonesia trở thành 3 đại diện cuối cùng của Đông Nam Á, sau Việt Nam, giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2023.

Tại lượt trận cuối kết thúc rạng sáng 15-6, đội tuyển Malaysia đánh bại Bangladesh 4-1 để giành vị trí nhì bảng E với 6 điểm, Indonesia thắng Nepal 7-0 để xếp nhì bảng A cũng với 6 điểm.

Tương tự, Thái Lan (nhì bảng C) dù để thua Uzbekistan 0-2, song vẫn đủ điều kiện đi tiếp nhờ giành 2 chiến thắng trước đó.

Đông Nam Á có 4 đội diện gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia dự vòng chung kết Asian Cup 2023 (Ảnh: ASEAN Football)

Đông Nam Á có 4 đội diện gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia dự vòng chung kết Asian Cup 2023

(Ảnh: ASEAN Football)

Như vậy, cả Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều xếp nhì ở bảng đấu của mình với 6 điểm và lọt nhóm 5 đội nhì có thành tích tốt giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2023.

Trong khi đó, các đại diện khác của Đông Nam Á tại vòng loại như Myanmar, Campuchia, Singapore, Philippines đều phải dừng bước. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Philippines dù xếp nhì bảng B song là đội nhì duy nhất bị loại, do chỉ giành 4 điểm sau 3 lượt trận.

Đội tuyển Việt Nam trước đó giành quyền vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023, nhờ lọt tốp 12 đội xuất sắc nhất châu Á ở vòng loại World Cup 2022.

Như vậy là sau 16 năm, Đông Nam Á mới lại có tới 4 đại diện dự vòng chung kết Asian Cup 2023, nơi 24 đội bóng xuất sắc nhất châu lục tranh tài. Trong đó, Thái Lan từng xếp hạng 3 năm 1972 còn tuyển Việt Nam 2 lần lọt tứ kết năm 2007 và 2019.

Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 16-6 đến 16-7-2023. Do chủ nhà Trung Quốc mới đây xin rút đăng cai nên hiện ban tổ chức vẫn đang tìm kiếm quốc gia thay thế.

Danh sách 24 đội bóng xuất sắc nhất châu Á dự Asian Cup 2023

Danh sách 24 đội bóng xuất sắc nhất châu Á dự Asian Cup 2023