ĐT Anh đòi nợ thành công Italia trong ngày Kane đi vào lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng 24-3, hai pha lập công của Declan Rice và Harry Kane giúp ĐT Anh đánh bại ĐT Italia 2-1 ngay trên sân khách, qua đó đòi thành công món nợ thua ở chung kết EURO 2020 và Nations League 2022.

Dù phải làm khách nhưng ĐT Anh chơi tốt hơn và có 2 bàn dẫn trước do công Rice (13’) và Kane (44’ pen). Sang hiệp 2, Retegui ghi bàn danh dự cho đội chủ nhà ở phút 56.

Chiến thắng 2-1 này giúp Tam sư không chỉ có khởi đầu như mơ tại bảng C vòng loại EURO 2024, mà còn đòi thành công món nợ thua ở chung kết EURO 2020 và Nations League 2022.

Kane trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử ĐT Anh

Kane trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử ĐT Anh

Trong khi đó, với bàn thắng ghi được vào lưới Donnarumma, Kane đã đi vào lịch sử ĐT Anh với tư cách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại. Tiền đạo của Tottenham có 54 pha lập công cho Tam sư, vượt qua thành tích cũ của Wayne Rooney (53 bàn).

Đáng nói, Kane chỉ mất 81 trận để đạt cột mốc này, trong khi Rooney cần đến 120 trận.

Xếp sau Kane và Rooney trong danh sách là Sir Bobby Charlton và Gary Lineker. Bobby Charlton ghi 49 bàn khi còn cống hiến dưới màu áo Tam sư, còn con số này của Gary Lineker là 48.

Hai tiền đạo được yêu mến một thời là Michael Owen và Alan Shearer cũng có tên trong top 10, với lần lượt 40 bàn và 30 bàn.