Đột nhập vào nhà dùng dao đe dọa hiếp dâm, cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Ngày 4-4, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết đã tạm giữ hình sự Lưu Văn Thuận (SN 1997), trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Thuận

Đối tượng Thuận

Khoảng 23h ngày 31-3, nạn nhân cùng 2 con nhỏ đang ngủ thì bất ngờ có một đối tượng nam giới đột nhập vào nhà chị P, ở Hiệp Hòa dùng dao khống chế, cướp số tiền 2 triệu đồng và định hiếp dâm người phụ nữ đơn thân...

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CAH Hiệp Hòa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Lưu Văn Thuận.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Thuận là đối tượng nghiện ma túy, có 3 tiền án, 2 tiền sự về hành vi Trộm cắp tài sản.

Do không có công ăn việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân nên Thuận đi lang thang tìm gia đình nào sơ hở, đột nhập trộm cắp tài sản.

Thuận mang theo 1 con dao (loại dao gọt hoa quả) với mục đích chống trả để tẩu thoát khi bị phát hiện, bắt giữ. Đến nhà chị P, Thuận trèo tường vào sân rồi phá cửa đột nhập bên trong để trộm cắp tài sản. Khi Thuận đang tìm kiếm đồ quý và tiền trong phòng thì chị P tỉnh dậy phát hiện định kêu cứu. Thuận liền lấy dao khống chế chị P, đưa ra phòng khách bên ngoài bịt miệng, đe dọa và yêu cầu nằm im nếu không sẽ chết, đồng thời yêu cầu nạn nhân quan hệ tình dục với mình. Chị P sợ hãi không dám chống cự và cầu xin đối tượng không hãm hại mình.

Không thực hiện được hành vi quan hệ tình dục với chị P, Thuận tiếp tục khống chế, yêu cầu nạn nhân mở tủ, lấy số tiền 2 triệu đồng đưa cho mình. Sau khi có tiền, Thuận tẩu thoát qua tường rào.

Quá trình bắt giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ vật chứng là số tiền 1,5 triệu đồng, còn 500.000 đồng Thuận đã sử dụng mục đích cá nhân.