Đốt lửa bên đường phố, nguy hiểm

(ANTĐ) - Ngay sau Tết Dương lịch, đợt rét đậm đã khiến người dân Thủ đô phải gồng mình chống chọi với cái rét thấu xương. Không ít người đã đốt lửa sưởi ấm ngay trên đường phố. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, làm tăng nguy cơ xảy ra hoả hoạn…

Đốt lửa bên đường phố, nguy hiểm

(ANTĐ) - Ngay sau Tết Dương lịch, đợt rét đậm đã khiến người dân Thủ đô phải gồng mình chống chọi với cái rét thấu xương. Không ít người đã đốt lửa sưởi ấm ngay trên đường phố. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, làm tăng nguy cơ xảy ra hoả hoạn…

Đống lửa trên phố Van Bảo khá nguy hiểm cho người và phương tiện.
Đống lửa trên phố Van Bảo khá nguy hiểm cho người và phương tiện.

Qua các con phố như Vạn Bảo, Nguyên Hồng, Nguyễn Thái Học, ai cũng nhìn thấy khá nhiều đống lửa lớn nhỏ cháy đùng đùng, bốc khói mù mịt. Cạnh đó là người, phương tiện chen chúc nhau. Những người dân sống tại khu vực biết nhiều ngày nay do người dân Hà Nội đang phải trải qua một đợt rét kéo dài nên một số người lao động tự do, “xe ôm”, bán hàng rong… đã tự ý đốt lửa ngay trên đường để sưởi ấm.

Bà Nguyễn Thu Nga, ở phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận Ba Đình chép miệng: “Nhiều ngày nay, mấy người lái “xe ôm” ngồi chờ khách không chịu được lạnh nên đã đốt lửa để sưởi ấm ngay cạnh gốc cây trên vỉa hè gần khu vực tôi sinh sống. Tôi đã chứng kiến khá nhiều người đi đường bị tàn củi bay vào mắt không thể điều khiển phương tiện giao thông. Đáng lo ngại hơn là những người vô ý thức sau khi đốt lửa xong bỏ đi không dập tắt hẳn có thể gây hỏa hoạn”.

Đến phố Nguyên Hồng, chúng tôi cũng bắt gặp cảnh tượng tương tự. Những đống lửa có khi được đặt ngay cạnh nơi để ô tô, xe máy, thậm chí là nơi vui chơi của trẻ em. Bác Vũ Văn Thịnh, một cán bộ về hưu sống tại khu vực này thông tin thêm: “Hôm trước, tôi vừa thấy một nhóm người đốt lửa ngồi vòng tròn sưởi ấm ngay trên tuyến phố này.

Nguy hiểm hơn là cách đống lửa không xa có hàng chục chiếc xe máy và ô tô xếp hàng dọc trên đường. Chỉ một cơn gió thổi mạnh là đám lửa có thể chạm tới chỗ những chiếc xe này. Hôm trước, cháu nhà tôi suýt chút nữa bỏng do đi học về nhìn thấy đống lửa trên đường nên đã mon men đến nghịch. Một số hộ dân gần đó phải thường xuyên đóng cửa vì sợ khói bụi bay vào nhà”.

Về tình trạng đốt lửa sưởi ấm trên đường phố, Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Phó phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy - Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Hiện chúng tôi chưa nhận được phản ánh nào của người dân liên quan đến vấn đề này.

Tuy vậy, theo quan điểm của tôi, việc làm này không chỉ tạo ra khói bụi ảnh hưởng đến an toàn giao thông của người đi đường mà khi có gió, các tàn lửa bay lung tung không kiểm soát được sẽ tăng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, gây thiệt hại về người và tài sản.

Để ngăn chặn việc làm này, chính quyền các địa phương và tổ dân phố cần thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân. Mặt khác, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức bảo vệ tài sản của mình và của mọi người, không nên đốt lửa ở công cộng - nơi có đông người và phương tiện qua lại hàng ngày”.

Bảo Linh