Đột kích 'tổng đại lý' thuốc lá, cigar nhập lậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 23 tuổi có 1 tiền sự về hành vi mua bán hàng cấm và mới đây, Hoàng Thị Lan bị bắt vì kinh doanh số lượng lớn cigar và thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Triển khai đợt cao điểm đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp tội phạm, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tập trung rà soát, xác định các đối tượng phạm pháp liên quan đến kinh tế để điều tra làm rõ.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, đơn vị phát hiện một số đối tượng có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu, nổi lên trong đó là Hoàng Thị Lan, SN 2000, trú tại Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Hoàng Thị Lan bị bắt giữ khi đang đi giao hàng

Hoàng Thị Lan bị bắt giữ khi đang đi giao hàng

Trung tá Nguyễn Phi Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Cầu Giấy cho biết, hành vi buôn bán thuốc lá xì gà và thuốc lá điếu nhập lậu của Lan rất tinh vi. “Các đối tượng không mua bán trực tiếp mà đều thông qua các tài khoản mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram để ẩn danh, sử dụng tên “ảo” để giao dịch.

Sau khi thỏa thuận, Lan sẽ chuyển hàng cho khách thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh, hoặc thuê “shipper” đi giao hàng. Toàn bộ tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng được đối tượng mua lại của người khác nên việc truy xuất nguồn cũng như xác định danh tính tội phạm của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn”.

Kho hàng của Lan cất giấu hàng nghìn bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu

Kho hàng của Lan cất giấu hàng nghìn bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu

Chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế cũng thông tin thêm, mỗi lần, Lan chỉ giao số lượng hàng nhất định để nếu như có bị phát hiện, bắt giữ cũng ở dưới mức xử lý hình sự. Đối với những đơn hàng lớn, đối tượng chia nhỏ, xé lẻ ra để vận chuyển. Điều này cho thấy, đối tượng hiểu rất rõ quy định của pháp luật với hành vi buôn bán hàng cấm nên tìm đủ mọi cách “lách luật”.

Tại kho hàng của Lan, cơ quan công an thu giữ gần 20.000 điếu cigar nhập lậu

Tại kho hàng của Lan, cơ quan công an thu giữ gần 20.000 điếu cigar nhập lậu

Trên cơ sở thông tin thu thập được, Đội Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Cầu Giấy xác lập chuyên án đấu tranh, nhằm phá bằng được kho thuốc lá ngoại nhập lậu này.

Trong quá trình triển khai chuyên án, bên cạnh việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị cũng đã phát động phong trào tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, thu thập dữ liệu, chứng cứ, nơi cất giấu thuốc lá lậu của Hoàng Thị Lan.

Hoàng Thị Lan cùng số thuốc lá xì gà và thuốc lá điếu ngoại nhập lậu bị thu giữ

Hoàng Thị Lan cùng số thuốc lá xì gà và thuốc lá điếu ngoại nhập lậu bị thu giữ

Xác định thời cơ chín muồi, 15h ngày 5-1-2023, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Cầu Giấy bất ngờ đột kích kho hàng của Lan tại số 40, ngõ 98 Nguyễn Văn Giáp, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, thu giữ gần 20.000 điếu thuốc lá xì gà cùng gần 6.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Tại cơ quan công an, Hoàng Thị Lan khai nhận, toàn bộ số thuốc lá xì gà và thuốc lá điếu ngoại nhập lậu được Lan mua gom của các đối tượng trên mạng xã hội với số tiền là 255 triệu đồng. Nếu tiêu thụ trót lọt, Lan sẽ hưởng lợi khoảng 15% tổng giá trị đơn hàng, tương đương khoảng 40 triệu đồng.

Thiếu tá Nguyễn Tất Thắng - Đội Cảnh sát kinh tế cho biết, quá trình theo dấu chân Lan gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ tìm cách “ẩn thân”, đối tượng cũng sử dụng nhiều thủ đoạn để qua mặt lực lượng công an. “Các đối tượng mua bán với nhau đều trong hội nhóm kín và thỏa thuận cũng như giao dịch đều rất kín đáo, không để lại các bình luận trên bài viết nên rất khó xác định được hành tung”.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ huy Công an quận Cầu Giấy, cán bộ chiến sĩ đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.