Đột kích sới bạc lớn

ANTĐ - Vụ triệt phá sới bạc lớn nhất miền Bắc tại nhà nghỉ Tuấn Sơn (chùa Dận, Bắc Ninh) vào thời điểm cuối năm 2012, bắt  giữ 104 đối tượng, thu hơn 5,8 tỷ đồng có vẻ như không làm giảm đi độ máu me của các con bạc. Bằng chứng là  thời gian gần đây hàng loạt các  ổ bạc lớn, có tổ chức liên tục bị lực lượng công an triệt phá. Điều đó cũng cho thấy loại tội phạm này đang diễn biến hết sức phức tạp, nhức nhối…

Liên tiếp triệt phá nhiều ổ bạc lớn

Thời điểm sau Tết nguyên đán, tình hình tội phạm cờ bạc có diễn biến phức tạp, tinh vi dưới nhiều hình thức. Nhiều đối tượng đã mượn cớ Tết để công khai việc tổ chức sới bạc, các con bạc cũng theo đó mà “thâu đêm suốt sáng”. Từ những sới bạc có tổ chức quy mô hàng trăm người cho đến những sới bạc tự phát với dụng cụ đánh bạc chỉ là một tấm vải ni lông, một bát, một đĩa và mấy miếng bìa nhỏ cũng thu hút được cả chục người vây quanh. Sự gia tăng của tệ nạn cờ bạc tất yếu sẽ là mầm mống dẫn đến nhiều loại tội phạm khác nghiêm trọng hơn gây mất an ninh trật tự.

Liên tiếp trong thời gian gần đây sự vào cuộc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhiều ổ bạc lớn. Mới đây nhất, ngày 17-3, Đội Chống tệ nạn xã hội Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Thanh Trì phá sới bạc tại nhà  đối tượng Nguyễn Huy Đạo (SN 1966, HKTT Phúc Thọ, Hà Nội). Mặc dù Đạo lắp camera để theo dõi xung quanh nhà, nhưng lực lượng trinh sát đã vô hiệu hóa những chiếc camera và đột kích thành công sới bạc này, bắt quả tang 28 con bạc (trong đó có 18 con bạc là nữ) đang sát phạt, thu giữ trên chiếu bạc hơn 50 triệu đồng cùng nhiều phương tiện đánh bạc. Mỗi ngày sới bạc của vợ chồng Đạo thu hút gần 100 con bạc ra vào. 

Chỉ tính riêng trong ngày 5-3, Đội Chống tệ nạn xã hội Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội đã liên tiếp đấu tranh triệt phá 2 sới bạc dưới hình thức “lưu động”. Trưa 5-3, các trinh sát đã ập vào ngôi nhà số 570 phố Ngọc Lâm, Gia Thụy, Long Biên đã bắt quả tang 22 con bạc, thu tại chỗ 55,9 triệu đồng. Ngay sau đó, các trinh sát lại tiếp tục phối hợp với Công an xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng đang chơi cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực thôn Giang Soi, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa.

Trước đó, ngày 14-3 Đội chống tệ nạn xã hội cũng đã phối hợp với Công an huyện Mỹ Đức phát hiện và bắt quả tang 17 đối tượng đang chơi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại hang Cửa Hương, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức. Tang vật thu tại chỗ gồm hàng chục triệu đồng và nhiều phương tiện để đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, 3 cây và chắn cạ.  Cũng trong ngày 14-3 hơn 100 cán bộ chiến sỹ của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã bất ngờ đột kích sới bạc lớn ở thôn Môn Tự, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Sới bạc này do Nguyễn Văn Tú (SN 1977) trú tại Tân Dân, Sóc Sơn làm chủ. Tại hiện trường cơ quan công an đã bắt giữ 64 đối tượng (gồm 31 nữ, 33 nam), thu giữ hơn 1 tỷ đồng, 1 khẩu súng quân dụng và nhiều tang vật có liên quan. Sới bạc này đã hoạt động được một thời gian và thường xuyên thay đổi địa điểm. Theo cơ quan công an, sới bạc bố trí 4 chốt cảnh giới, khi có “động”, lực lượng canh giữ sẽ dùng điện thoại để báo động cho con bạc tẩu thoát. Sới bạc thường tổ chức đón khách tại 2 địa điểm là trạm soát vé và một quán cà phê trên đường quốc lộ 2 thuộc địa phân huyện Sóc Sơn. Thông thường, sới bạc này hoạt động 2 ca/ngày, ca đầu từ 11h30 đến 15h, ca sau từ 23h30 đến 3h sáng.

 Nhiều thủ đoạn tinh vi

Theo một cán bộ của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội, các sới bạc hiện nay ngày càng được tổ chức tinh vi, quy củ và chặt chẽ hơn, các con bạc “khát nước” sát phạt nhau với số tiền rất lớn. Và dù được tổ chức theo quy mô lớn hay nhỏ thì cũng đều được hoạt động theo một quy tắc không đổi, đó là không bao giờ đón tiếp những kẻ lạ mặt. Những con bạc muốn được có mặt tại sới bạc phải có sự giới thiệu, bảo lãnh của người quen. Xung quanh các sới bạc luôn có đông đảo lực lượng “chim lợn” được thuê để cảnh giới.

Thậm chí một số người dân ở xung quanh sới bạc có lợi nhuận “ăn theo” sới bạc hoặc được chủ sới trưng dụng cũng sẵn sàng làm tai mắt bao che cho các sới bạc này, không cung cấp thông tin cho cơ quan công an. Các con bạc trước khi vào sới nhất nhất đều phải tuân theo sự hướng dẫn của các đối tượng bảo kê. Để có mặt ở trong sới bạc, các con bạc thường phải trải qua từ 2 cho đến 4 chốt cảnh giới các chốt này thường xuyên liên lạc với chủ sới mỗi khi có động. Có không ít sới bạc ngoài các chốt cảnh giới còn lắp thêm hệ thống camera hoặc hệ thống báo động hiện đại để đối phó với cơ quan công an.  Khi đã lọt vào sới, các con bạc sẽ được bố trí ngồi thành 2 hàng dọc đối diện nhau. Chủ sới sẽ ngầm bố trí các “tai, mắt” xen lẫn giữa các con bạc, với mục đích để theo dõi và giám sát các con bạc. Ở hành lang giữa các con bạc sẽ là nơi đặt các bảng vị để con bạc sát phạt. Ngồi ở tốp đầu sẽ là một người cầm cái để xóc. Người cầm cái thường là đối tượng được chủ sới thuê với giá khoảng 2 đến 3 triệu đồng/ngày chỉ chuyên làm nhiệm vụ xóc đĩa. Cùng với đối tượng xóc cái là những đối tượng “hồ lỳ” được giao nhiệm vụ “cân tiền” cho các con bạc. Ngoài chủ sới, một thành phần khác không thể thiếu trong các sới bạc đó là chủ bảng vị, người này đôi khi kiêm luôn vai trò của “tín dụng”, sẵn sàng cho các con bạc “khát nước” vay nóng với lãi suất cắt cổ. 

Một diễn biến khó lường của loại tội phạm này là dân đỏ đen thường chọn địa điểm tổ chức đánh bạc ở đồng không mông quạnh, địa bàn giáp ranh, những khu vực ít người qua lại như trên đồi, dưới bến sông hoặc thâm chí cả nghĩa trang. Mỗi ngày, địa điểm sát phạt lại được thay đổi. Chỉ cần đánh hơi thấy không an toàn, cả sới bạc sẽ tạm ngừng hoạt động, hoặc di chuyển đến khu vực khác được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Ngay bản thân các con bạc cũng không biết trước địa điểm mở sới. Họ tập trung tại một địa điểm rồi sau đó mới được người của sới vận chuyển bằng ô tô, xe ôm… vào sới. Để nắm rõ quy luật hoạt động cũng như địa điểm tổ chức sới bạc, đòi hỏi các trinh sát phải có thời gian dài mật phục, vẽ sơ đồ rồi lên phương án bố trí lực lượng. Trong những trận đánh như thế này, yếu tố bí mật, bất ngờ sẽ quyết định sự thành công của cả chuyên án. 

Cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ

Trung tá Lê Huy, Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội cho biết, để có thể đánh trúng một ổ nhóm cờ bạc, các trinh sát phải mất rất nhiều thời gian, công sức để điều tra về địa điểm, quy luật hoạt dộng của chúng. Với những sới bạc tổ chức ở những địa hình hiểm trở thuộc những vùng đồi núi hay vùng giáp ranh, để tập kích vị trí đánh bạc, lực lượng phá án phải đi bộ nhiều cây số trên con đường độc đạo, có người canh gác rồi chia thành nhiều mũi nhỏ bí mật tiếp cận mục tiêu. Cho đến khi vòng vây được khóa chặt, lực lượng công an mới khống chế bắt giữ những đối tượng “chim lợn”, “bảo kê” cho sới bạc. Trong mỗi chuyên án, lực lượng phá án đều phải tính toán đến những tình huống nhỏ nhất có thể xảy ra để tránh sự bị động bất ngờ. Điển hình như trong vụ đột kích sới bạc tại huyện Sóc Sơn ngày 14-3. Do sới bạc được tổ chức ngay bên bờ sông Cà Lồ, khi cảnh sát ập vào, những người có mặt trong lán chạy toán loạn. Để thoát thân có con bạc đã nhảy cả xuống sông dù không biết bơi. Do có sự tính toán từ trước nên ban chuyên án đã bố trí cả lực lượng ém ở bờ sông để kịp thời cứu và bắt giữ những đối tượng có ý đồ bỏ trốn. Còn với các tụ điểm cờ bạc ở nơi địa thế phức tạp khác, các trinh sát còn phải bố trí lực lượng để đón lõng, phòng khi các con bạc nhảy qua từ trên tầng cao hay qua các cửa thoát hiểm ra ngoài.

Theo Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, người đã chỉ huy nhiều vụ triệt phá các sới bạc lớn trong thời gian qua, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng tội phạm đánh bạc gia tăng là do việc xử lý các vụ đánh bạc còn nhẹ, chưa đủ nghiêm khắc để có tác dụng răn đe, giáo dục. Đại tá Hồ Sỹ Tiến cho biết, trong thời gian tới loại tội phạm cờ bạc chuyên nghiệp hiện vẫn diễn biến phức tạp, tập trung đông đối tượng tham gia. Tuy nhiên, ông khẳng định, sới bạc dù tinh vi đến mấy lực lượng công an vẫn có thể triệt phá được, trước đây Bộ Công an đã từng triệt phá thành công những sới bạc tổ chức trên tàu ở phao số 0 ngoài biển. Qua kinh nghiệm những vụ triệt phá những sới bạc lớn trong thời gian qua, Đại tá Hồ Sỹ Tiến cho rằng, quan trọng nhất phải là công tác trinh sát, nắm tình hình phải thật kỹ lưỡng, lên danh sách các đối tượng tổ chức và quy luật hoạt động của sới, huy động đủ lực lượng vây bắt và có phương án hợp lý. Về phương hướng đấu tranh với loại tội phạm này, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự nhấn mạnh cần phải có sự phối hợp chặt chẽ từ Bộ Công an và các địa phương. Các đối tượng cầm đầu, có dấu hiệu tổ chức sới bạc cần phải được quản lý chặt chẽ, các con bạc chưa đến mức xử lý hình sự phải đưa ra kiểm điểm trước nhân dân để răn đe.