'Đột kích' nhà nghỉ Nữ Hoàng bắt quả tang 17 đối tượng đang ‘bay lắc’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 8-9, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tụ tập thuê nhà nghỉ sử dụng trái phép chất ma tuý và vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Kiểm tra nhà nhỉ Nữ Hoàng, lực lượng Công an huyện Tam Nông phát hiện tại phòng 506 có 17 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý "bay lắc"

Kiểm tra nhà nhỉ Nữ Hoàng, lực lượng Công an huyện Tam Nông phát hiện tại phòng 506 có 17 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý "bay lắc"

Khoảng 18h30' ngày 6-9-2021, Công an huyện Tam Nông kiểm tra hành chính nhà nghỉ Nữ Hoàng (thuộc khu 7, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông) do Hoàng Phương (SN 1980, ở khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông làm chủ) phát hiện tại phòng 506 có 17 đối tượng (9 nữ, 8 nam) đang có hành vi sử dụng trái phép các chất ma túy “bay lắc”.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ lượng lớn ma tuý và các dụng cụ liên quan

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ lượng lớn ma tuý và các dụng cụ liên quan

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ ½ viên nén màu xanh, 19 túi nilon có dính chất bột mầu trắng, 1 đĩa sứ, 1 thẻ nhựa, 1 tờ tiền mệnh giá 10.000đ cuộn tròn làm ống hút có bám dính chất bột mầu trắng, 1 bộ loa, đèn chiếu và 1 máy tính laptop.

Số ma tuý trên do Nguyễn Ngọc Sang (SN 1988, ở xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) mua về và tổ chức cho cả nhóm cùng sử dụng. Đối tượng đến thuê phòng là Nguyễn Hồng Phú (SN 1991, ở khu Núi Voi, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh). Tiến hành test nhanh xác định, 15/17 đối tượng dương tính với ma túy.

Nhà nghỉ Nữ Hoàng nơi các đối tượng tụ tập thuê phòng "bay lắc"
Nhà nghỉ Nữ Hoàng nơi các đối tượng tụ tập thuê phòng "bay lắc"

Qua khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận, ½ viên nén màu xanh và 19 túi ni lon có dính chất bột màu trắng thu giữ tại phòng 506 nhà nghỉ Nữ Hoàng là Ketamin và thuốc lắc.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định.