Đột kích căn hộ chung cư bắt nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 20-12, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ chung cư ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. 
Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng gồm: Trương Quốc Hưng (SN 1994) ở 847 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Phan Khắc Hưng (SN 2000) ở xã Tân Chi, huyện Tiên Du, Bắc Ninh, Nguyễn Thị Hậu (SN 1996), ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Nguyễn Thị Lệ Thanh (SN 2001) ở khu vực 7, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Hà Thị Hải (SN 1999) ở xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Phạm Thị Bích Ngọc (SN 2000) ở xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Lại Đức Hải (SN 1997) ở thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội và Doãn Thị Ngọc Ánh (SN 2002) ở xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.

Trước đó, qua theo dõi Công an quận Tây Hồ đã xác định nhóm đối tượng có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ trong chung cư ở phường Phú Thượng.

Sau khi báo cáo chỉ huy kế hoạch triệt phá, khoảng 23h30 ngày 11-12, tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã kiểm tra hành chính, phát hiện tại phòng khách căn hộ này có 6 đối tượng, trong đó Hưng là chủ căn hộ cùng 5 đối tượng khác đang sử dụng ma túy. Tại đây cơ quan Công an thu giữ 1 đĩa sứ màu trắng chứa tinh thể màu trắng, 1 ống hút tự tạo, 1 thẻ nhựa hình chữ nhật. Bên cạnh có 1 loa nhãn hiệu Harman đang phát nhạc và 2 đèn nháy.

Qua khai thác “nóng” các đối tượng khai nhận đang sử dụng trái phép chất ma túy ketamine. Quá trình rà soát tại khu vực, Công an phát hiện tại sảnh chung cư có Hải, Ánh đang đứng với biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, cả hai khai nhận vừa sử dụng ma túy tại căn hộ của chung cư.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan Công an để làm rõ.

Khoảng 3h00 ngày 11-12, nhóm đối tượng đi chơi tại quận Hai Bà Trưng xong, nhưng không chia tay về nhà mà tiếp tục rủ nhau về căn hộ ở chung cư để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó Hải và Quyết bàn bạc với Quốc Hưng, Khắc Hưng đi xe ô tô về nhà Quốc Hưng chờ để đi mua ma túy mang về chung cư sử dụng.

Sau đó, Hải lên mạng xã hội Telegram hỏi mua 8 triệu đồng tiền ma túy ketamine và được người bán ma túy hẹn nhận ma túy tại địa bàn quận Hai Bà Trưng. Có ma túy, Trương Quốc Hưng tiếp tục liên hệ với Hồng Anh, là nhân viên làm tại quán bar ở phố Hai Bà Trưng để rủ thêm nhân viên nữ khác đến nhà Hưng sử dụng ma túy với giá 5 triệu đồng/ 1 người.

Sau đó, lần lượt các đối tượng thuê taxi đến chung cư để sử dụng ma túy. Khi cả nhóm sử dụng hết ma túy, Lại Đức Hải tiếp tục liên hệ với người bán ma túy để hỏi mua thêm ma túy “ke” và ma túy "nước vui" cho cả nhóm sử dụng.

Kết quả xét nghiệm nước tiểu của Trương Quốc Hưng, Lại Đức Hải, Nguyễn Thị Hậu, Hà Thị Hải, Doãn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phạm Thị Bích Ngọc có dương tính với chất ma túy MDMA, riêng Phan Khắc Hưng âm tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.