Dòng tiền quay trở lại các nhà băng, lãi suất liên ngân hàng rơi tự do

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ mức cao chót vót trên 5%/năm, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã đột ngột rơi về mức 0,78% vào ngày hôm nay.

Thị trường liên ngân hàng vừa trải qua một tuần đầy biến động. Sau khi đột ngột tăng mạnh trước thềm Fed tăng lãi suất, lên mức 5,01% vào phiên 26/7, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã hạ nhiệt và đột ngột rơi sâu về 0,78%/năm vào phiên hôm nay (30/7).

Không chỉ lãi suất cho vay qua đêm mà lãi suất cho vay các kỳ hạn khác trên thị trường liên ngân hàng cũng giảm mạnh. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tuần là 1,49%/năm, kỳ hạn 2 tuần là 2,46%/năm, kỳ hạn 1 tháng là 2,8%/năm. Ngay trong phiên phiên giao dịch ngày 28/7 trước đó, lãi suất các kỳ hạn trên tương ứng là: 4,7%, 3,1%, 4,48%.

Lãi suất hạ nhiệt nhanh chóng trên thị trường liên ngân hàng

Lãi suất hạ nhiệt nhanh chóng trên thị trường liên ngân hàng

Cùng với việc lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, hôm nay, Ngân hàng Nhà nước cũng không thực hiện phiên chào thầu nào trên thị trường mở (OMO). Trước trong 5 phiên chào thầu diễn ra trong tuần, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục bơm ra thị trường 46.000 tỷ đồng. Mức lãi suất thị trường OMO với kỳ hạn 7 ngày lên tới 4,3% trong phiên 28/7, tăng mạnh so với mức 2,5% được áp dụng suốt gần 2 năm trước đó.

Như vậy, trái với lo ngại về việc căng thẳng thanh khoản các ngân hàng sẽ khiến lãi suất tăng lan truyền sang thị trường 1 (thị trường dân cư), việc thị trường liên ngân hàng và thị trường mở nhanh chóng hạ nhiệt đã cho thấy việc thiếu hụt nguồn tiền của các nhà băng chỉ là tạm thời.

Theo ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng của chứng khoán SSI thị trường tiền tệ đang chịu tác động bởi yếu tố thời vụ vì đây là tháng đầu tiên trong một quý, cũng là thời điểm các công ty phải nộp thuế. Vì thế có thể sẽ có một lượng thanh khoản bị rút khỏi hệ thống ngân hàng nhưng điều này không cần quá lo ngại vì nó chỉ mang tính chất cục bộ.

Trên thực tế, trên thế giới đang diễn ra xu hướng tăng lãi suất mạnh mẽ với trên dưới 100 lượt tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước khẳng định vẫn sẽ tiếp tục giữ lãi suất điều hành ở mức thấp để tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ Ngân hàng Nhà nước. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng quyết tâm cùng toàn ngành ủng hộ chủ trương của Quốc hội, Chính phủ trong việc ổn định, giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế.

Trong phiên họp với lãnh đạo một số bộ, ngành bàn về những giải pháp, đối sách phù hợp cả trước mắt và lâu dài để tiếp tục kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội ngày 28/7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã chỉ Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, chắc chắn, hiệu quả. Điều hành tỷ giá, lãi suất ổn định hợp lý, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp tục chống đô la hóa, vàng hóa hiệu quả. Bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý, tập trung vào sản xuất kinh doanh, phát triển bất động sản khu công nghiệp, nhà ở xã hội.