Động thổ khởi công xây dựng trụ sở Phòng CSGT CATP Hà Nội

ANTĐ - Trụ sở Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội vừa được CATP Hà Nội tổ chức Lễ động thổ, khởi công xây dựng sáng nay 24-2.

Sáng nay 24-2, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng trụ sở làm việc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt. Dự và chỉ đạo có Đại tá Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Dự án công trình trụ sở làm việc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt được xây dựng tại địa chỉ số 86 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, với tổng mức đầu tư hơn 26 tỷ đồng. Công trình dự kiến xây dựng trên diện tích 490 m2, kiến trúc 7 tầng, đảm bảo công tác nghiệp vụ cho 220 CBCS của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt; đáp ứng công tác đăng ký, quản lý phương tiện; tuần tra kiểm soát, xử lý tai nạn và điều kiển đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, đây là công trình lớn, có ý nghĩa quan trọng trong công tác chung của CATP cũng như nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT. Đồng chí Phó Giám đốc cũng giao Phòng Hậu cần và Phòng CSGT sẽ phối hợp giám sát, sớm hoàn thiện công trình để xứng đáng là trụ sở kiểu mẫu của CATP. 

Thời gian thi công công trình từ năm 2014 đến 2015.

Trước đó, trụ sở Phòng CSGT đường bộ - đường sắt là nơi làm việc của Ban chỉ huy Phòng CSGT, Đội Quản lý xe, Đội Khám nghiệm, Đội Tham mưu tổng hợp, Đội Chính trị Hậu cần. Cơ sở làm việc tại đây đã xuống cấp không đáp ứng nhu cầu diện tích nơi ăn, ở, sinh hoạt và làm việc cho CBCS.

Do diện tích chật hẹp, nên công tác đang ký quản lý xe gặp nhiều khó khăn, các phương tiện như ô tô, xe máy… phải để ngoài trời không đảm bảo cho việc quản lý và giữ gìn phương tiện. Vì vậy, việc xây dựng công trình mới giúp đảm bảo nơi nơi ăn, ở, sinh hoạt và làm việc cho CBCS tại đây là hết sức cấp bách và cần thiết.

Hiện tại những hoạt động như đăng ký xe,... liên hệ công tác vẫn diễn ra bình thường tại trụ sở Phòng CSGT ở 86 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi di chuyển các bộ phận làm việc ra nơi mới phục vụ cho quá trình thi công công trình, Phòng CSGT sẽ có thông báo sau.