Đóng giả công nhân để trộm cáp quang

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT-CAH Chương Mỹ, TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của 2 đối tượng Phạm Văn Yên, SN 1985 và Nguyễn Văn Hải, SN 1994 cùng có HKTT tại thôn Võ Lao, xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Đóng giả công nhân để trộm cáp quang

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT-CAH Chương Mỹ, TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của 2 đối tượng Phạm Văn Yên, SN 1985 và Nguyễn Văn Hải, SN 1994 cùng có HKTT tại thôn Võ Lao, xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng trong vụ án và tang vật
Hai đối  tượng trong vụ án và tang vật

Khoảng 15h30 ngày 20-2, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH-CAH Chương Mỹ, TP Hà Nội và Công an xã Trần Phú phát hiện 2 nam thanh niên đang trèo trên cột điện cao thế tại địa bàn xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Triển khai lực lượng áp sát khu vực 2 nam thanh niên này đang “làm việc”, các trinh sát hình sự phát hiện 2 người này đang tháo dỡ các bộ treo và ốp cột của dây cáp quang được treo phía dưới dây điện cao thế và hạ dây cáp xuống đất. Mặc dù 2 nam thanh niên này được trang bị các dụng cụ chuyên dụng của công nhân lắp dây cáp điện như dây lưng an toàn, cờ lê… nhưng với “con mắt nghiệp vụ”, các trinh sát hình sự CAH Chương Mỹ phát hiện công việc của 2 người này đang làm có vấn đề.

Ngay sau đó, 2 “công nhân” đã được làm rõ là những tên trộm cắp. Sau khi bị áp giải về CAH Chương Mỹ, 2 đối tượng khai tên là Phạm Văn Yên và Nguyễn Văn Hải, hiện cả 2 đang làm công nhân hợp đồng cho một công ty chuyên lắp các đường dây cáp quang trên địa bàn Hà Nội và đang thi công lắp dây cáp tại địa bàn thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Là người cùng quê, làm cùng công ty và có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề lắp dây cáp nên Yên và Hải rất am hiểu trong việc tháo lắp dây cáp quang. Sau kỳ nghỉ dài về quê ăn tết, lên công trình, được biết công ty đang khó khăn trong việc mua các thiết bị treo móc dây cáp nên 2 đối tượng bàn nhau về quê tháo trộm ốp cột và móc dây cáp để bán lại cho công ty kiếm lời. Trước khi về, 2 đối tượng mang theo các dụng cụ phương tiện để tháo dây cáp, cũng như đóng giả che mắt người dân.

Khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, Yên và Hải đã tháo dỡ 20 bộ treo cáp; 28 bộ ốp cột; gần 200 sợi dây nhôm chằng dây cáp của tổng cộng 14 cột điện. Được biết, các sợi dây cáp quang nói trên là của các nhà phân phối mạng di động và điện lực. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Vũ Hoàng