Dồn lực bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Quý Tỵ 2013

ANTĐ - Hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán được Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung quán triệt với chỉ huy các đơn vị tại cuộc họp diễn ra sáng nay, 4-2.

Ngoài địa điểm chính tại hội trường 87 Trần Hưng Đạo, gồm trưởng các phòng nghiệp vụ, trưởng Công an quận, huyện, thị xã, cuộc họp triển khai công tác tháng 2, đánh giá các mặt công tác tháng 1-2013 còn được tiến hành trực tuyến đến 15 điểm cầu khác, với sự tham dự của cấp chỉ huy quận, huyện, phường, đồn, trạm, thị trấn, tập trung nội dung rà soát, nâng cao hơn nữa, hiệu lực, hiệu quả và sự đồng bộ của những biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán mà toàn lực lượng CATP Hà Nội đang triển khai. 

9 “tư lệnh” đánh giá tình hình

Kết quả công tác đảm bảo ANCT, TTXH của CATP trong tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 đã được Giám đốc CATP đề nghị Đại tá Lê Học Thu - Chánh văn phòng CATP thông báo khái quát đến chỉ huy các đơn vị. ANCT được giữ vững; số vụ trọng án giảm so với tháng 12-2012; tỷ lệ khám phá án hình sự đạt 75,8%, khám phá trọng án đạt trên 91%; hơn 130 đối tượng truy nã bị bắt và vận động đầu thú… Bên cạnh những kết quả tích cực đó, tổng hợp của Văn phòng CATP cho thấy địa bàn Hà Nội thời gian qua có dấu hiệu “nổi” một số loại tội phạm như cướp, mua bán người, bắt giữ người trái pháp luật, và án mạng do mâu thuẫn từ nguyên nhân xã hội, mâu thuẫn trong gia đình…

Đại tá Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tậm bảo vệ Tết tại cuộc họp sáng 4-2 

Trong tháng 1 và đặc biệt dịp trước Tết Nguyên đán, các lực lượng CATP tập trung và đạt hiệu quả khá cao trên các lĩnh vực kiểm tra, xử lý các vi phạm về pháo; bắt giữ nhiều vụ với số lượng lớn nội tạng, gà “bẩn” nhập lậu. CATP phối hợp với Sở GTVT triển khai kế hoạch đảm bảo TTGT- ĐT, bố trí lực lượng tại những điểm, tuyến, nút thường có biểu hiện ùn tắc giao thông. Thực hiện kế hoạch liên ngành này, Giám đốc CATP đã có chỉ đạo trưởng công an các quận, huyện, vào giờ cao điểm hoặc khi tiếp nhận thông tin về ùn tắc, phải cử lực lượng nhanh chóng có mặt, phối hợp phân luồng chống ùn tắc.

Sau ý kiến của Đại tá Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP, 9 “tư lệnh” – trưởng các phòng -  khối An ninh, Cảnh sát đã báo cáo về công tác triển khai bảo đảm Tết Nguyên đán, cũng như kết quả công tác tháng đầu tiên của năm 2013, dự báo tình hình trong thời gian tới.

Đại tá Đào Thanh Hải – Trưởng Phòng CSHS cho biết, lực lượng CSHS đang phối hợp với công an các cơ sở triển khai biện pháp phòng ngừa xâm phạm hiệu vàng, ngân hàng, cơ sở kinh doanh, thu đổi ngoại tệ. Bên cạnh đó, Phòng CSHS đã hướng dẫn quận, huyện, thị xã rà soát, có kế hoạch tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm đối với các trọng hộ; trộm đột nhập nhà dân, cơ quan doanh nghiệp; hoạt động trộm cắp ở các bến xe, nhà ga, nơi tập trung đông người.

“Gần đây nhất, Phòng CSHS đã chủ trì họp với đội trưởng CSHS 29 quận, huyện, thị xã, yêu cầu rà soát, nắm bắt và có đối sách với tội phạm đòi nợ thuê, các trường hợp có biểu hiện cho vay lãi “tín dụng đen”. Yêu cầu đặt ra là phải phát hiện, xử lý sớm vi phạm, tội phạm, không để nảy sinh phức tạp”, người đứng đầu lực lượng CSHS CATP khẳng định.

Trong hơn 1 tháng qua, CATP thu giữ hơn 1.600 kg pháo nổ các loại

Ngăn ngừa, đấu tranh chống các vi phạm về pháo là yêu cầu được CATP xác định đối với toàn lực lượng, song chủ công trên mặt trận này là Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT&CV, và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH. Chỉ huy 2 đơn vị này cho biết, đã hoàn tất công tác rà soát, kiểm tra những tuyến, địa bàn được xác định trọng điểm về pháo. “75% số vụ vi phạm về pháo bị phát hiện trong hơn 1 tháng qua, các đối tượng khai nhận Hà Nội chỉ là địa bàn trung chuyển đi các tỉnh”, chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết.

So với những năm trước, số vụ vi phạm về pháo bị phát hiện đến thời điểm này chưa nhiều bằng, nhưng số lượng lại không kém, tới hơn 1.600 kg pháo nổ các loại. Gần 30 vụ vận chuyển, đốt và sản xuất pháo nổ đã bị bắt giữ. “CQĐT CATP đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, phối hợp cùng Viện KSND TP, TAND TP đưa ra xét xử điểm một số vụ để tạo sự răn đe, phòng ngừa xã hội”, Đại tá Nguyễn Văn Nông – Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT&CV cho biết.

Cùng với công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm hình sự; phòng ngừa, xử lý vi phạm về pháo, “tư lệnh” các lực lượng CSGT, Cảnh sát Môi trường, Cảnh sát Trật tự, đã có báo cáo cụ thể kết quả công tác thời gian qua trên từng lĩnh vực như giải quyết hàng quán hoạt động quá giờ, giải quyết các điểm đen ùn tắc giao thông, các vi phạm về VSATTP, và đặc biệt là phương án bảo vệ Tết. Giám đốc CATP cũng đã đề nghị Giám thị Trại tạm giam số 1 báo cáo công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, nhất là việc chăm lo, đảm bảo tối đa quyền lợi cho những trường hợp này trong những ngày Tết cổ truyền sắp đến.

Thể hiện tốt trách nhiệm, uy tín Công an Hà Nội 

Sau khi đánh giá toàn diện các mặt công tác của các đơn vị CATP trong thời gian qua, Đại tá Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP quán triệt chỉ huy các đơn vị nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thời gian tới: bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 29 điểm bắn pháo hoa; các khu vực vui chơi của người dân, không được để xảy ra đột biến, bị động bất ngờ trong dịp Tết.

“Tôi đề nghị chỉ huy các đơn vị phải phổ biến, phân công kỹ càng từng biện pháp, nhiệm vụ để mỗi chiến sỹ khi ra đường, ra vị trí đều nắm chắc và thực hiện tốt phần việc được phân công”, Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Trấn áp mạnh các biểu hiện vi phạm, tội phạm 

Đồng tình với những kế hoạch mà Phòng CSHS đang phối hợp triển khai với các quận, huyện, thị xã về phòng chống tội phạm xâm phạm hiệu vàng, quỹ tín dụng, nơi thu đổi tiền, ngoại tệ, Giám đốc CATP cũng đề nghị lực lượng CSHS linh hoạt hơn nữa để vận động, truy bắt đối tượng có lệnh truy nã, nhằm giảm “đầu vào” của tội phạm. Đồng chí Giám đốc giao nhiệm vụ đối với lực lượng “thường trú” ở địa chỉ số 7 Thiền Quang phải tăng cường hơn nữa sự phối hợp với Trung đoàn CSCĐ, công an các quận, huyện, có đối sách quyết liệt, ngăn chặn triệt để hiện tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Biện pháp phòng chống trộm đột nhập cũng đã được đồng chí Giám đốc CATP gợi mở với công an cơ sở, là “hướng dẫn người dân, bảo vệ cơ quan xí nghiệp chú trọng phòng ngừa. Cùng với đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng bảo vệ dân phòng, dân phố”.

Luôn đảm bảo tư thế, tác phong trong khi làm nhiệm vụ 

Phòng chống tội phạm trộm cắp ở các lễ hội, đình chùa là mục tiêu quan trọng khác được người đứng đầu lực lượng CATP đặt ra với Phòng CSHS, lực lượng liên quân 142 và các địa bàn. Trong đó, yêu cầu cụ thể, quan trọng được xác định đối với lễ hội chùa Hương, là không để bày bán động vật hoang dã; không tái diễn hành vi chèo kéo khách. “Tôi đề nghị ngay từ đầu năm mới, Phòng CSHS phải tung trinh sát, ra quân xử lý hiện tượng cò mồi vào tận các quận, huyện để chèo kéo khách đi đò”, Đại tá Nguyễn Đức Chung chỉ rõ.

Đề ra những mục tiêu sát sườn đối với các lực lượng Cảnh sát Môi trường, Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Giám đốc CATP cũng nhấn mạnh yêu cầu với Phòng CSGT, CSTT chú trọng công tác đảm bảo TTGT- ĐT, không để tình trạng hàng quán bán quá khuya, các điểm trông giữ xe “ép” giá người gửi. Lực lượng 141 tới đây sẽ tăng cường ra các vùng ngoại thành. “CSCĐ hay các lực lượng tuần tra ban đêm khi phát hiện vi phạm về TTGT- ĐT cần thông tin ngay về Văn phòng CATP, hoặc trực tiếp thông tin đến quận, huyện để công an cơ sở chịu trách nhiệm giải quyết kịp thời”, Đại tá Nguyễn Đức Chung yêu cầu. 

Chỉ huy các đơn vị phải thực hiện nghiêm lịch trực Tết, riêng đêm Giao thừa, quân số đảm bảo 100%. Cùng với đó, cần thực hiện tốt công tác động viên, thăm hỏi CBCS có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện nghiêm quy định không uống rượu bia trong giờ làm nhiệm vụ; đảm bảo an toàn trụ sở, phương tiện, tài sản của đơn vị… Những yêu cầu chung đó được Giám đốc CATP đề ra, với mong muốn: toàn lực lượng CATP sẽ thể hiện tốt uy tín, trách nhiệm và khí thế phục vụ nhân dân vui đón Tết!