Đối tượng từng 5 lần hầu toà tiếp tục nhận thêm án mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ra tù vào tội nhiều, nhưng Hải vẫn “chứng nào tật nấy”, nên đã mua ma tuý về “xé lẻ” ra bán kiếm lời và hậu quả lại tiếp tục nhận thêm án tù mới.

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội mới đây đã đưa bị cáo Nguyễn Xuân Hải (SN 1963, trú ở Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đây không phải lần đầu Hải phải hầu tòa. Từ năm 1985 đến nay, Hải đã 5 lần hầu tòa và trả giá cho hành vi trộm cắp tài sản, mua bán ma túy…

Liên quan đến vụ án, Tòa cũng đưa bị cáo Nguyễn Tiến Lâm (SN 1983, ở Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hải và bị cáo liên quan tại phiên toà.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hải và bị cáo liên quan tại phiên toà.

Theo cáo trạng truy tố, trưa 11-5-2021, Tổ công tác Công an xã Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực chợ Văn Điển (huyện Thanh Trì). Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính Nguyễn Tiến Lâm vì có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Lâm giấu ma túy trong người. Tại chỗ, Lâm khai số ma túy trên mua của Nguyễn Xuân Hải ở gần khu vực đường tàu để sử dụng với giá 100.000 đồng.

Từ lời khai của Lâm, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hải. Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ của Hải hơn 33,556 gram heroin.

Theo lời khai của Hải, sáng 11-5-2021, đã đi uống Methadone tại Trung tâm cai nghiện gần khu vực Cầu Đen (quận Hà Đông). Trên đường về, Hải ra Bến xe Giáp Bát gặp người đàn ông lạ mặt hỏi mua 6 triệu đồng heroin.

Người đàn ông kia đồng ý, sau đó đưa cho Hải 1 gói giấy báo, bên trong chứa heroin. Nhận hàng, Hải mang về nhà, chia thành các túi nhỏ. Hải khai mua ma túy về để sử dụng dần.

Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Lâm và số lượng ma túy thu được là lớn, cân điện tử có dính ma túy và các tài liệu đồ vật khác, cơ quan chức năng khẳng định có đủ căn cứ xác định Hải mua ma túy về để bán cho khách nên phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tiến hành xét xử các bị cáo, TAND TP Hà Nội xác định, cáo trạng truy tố Hải cùng đối tượng liên quan là có căn cứ, đúng pháp luật. Trên cơ sở đó, Toà án Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Xuân Hải 18 năm tù và Nguyễn Tiến Lâm 20 tháng tù.