Đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người bị bắt sau 2 năm biệt tích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 22-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra lệnh tạm giam đối với đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội “Giết người”- Tăng Khánh Hoàn (SN 1982, trú tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương).

Trước đó, chiều 17-2, tổ công tác thuộc Đội Truy nã, truy tìm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Tăng Khánh Hoàn khi đang trốn tại xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Đối tượng truy nã đặc biệt Tăng Khánh Hoàn

Đối tượng truy nã đặc biệt Tăng Khánh Hoàn

Theo hồ sơ vụ án, ngày 19-10-2019, do Hoàn cờ bạc nợ nần nhiều người; thường xuyên bị các chủ nợ gây sức ép đòi tiền nên chị N.H (SN 1984) vợ của Hoàn đã đưa 2 con về nhà bố mẹ đẻ ở.

Vợ con bỏ đi, Hoàn nhiều lần đến xin hàn gắn và tha thiết nhờ vợ trả nợ hộ nhưng không được sự đồng ý của chị H.

Khoảng 13h45 cùng ngày, khi chị H đang làm việc tại xưởng nấu ăn của anh trai, thì Hoàn tìm đến. Hoàn tiếp tục xin vợ tha thứ nhưng không được. Vì thế, giữa hai bên đã xảy ra to tiếng, cãi nhau.

Trong lúc tức giận, Hoàn đã cầm con dao chém vào phần cổ, giáp mang tai phải của chị Hoa; đồng thời hô to: “tao chém hết, tao chém hết”. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng hung khí chém liên tiếp vào vùng đầu, cổ chị H.

Phát hiện sự việc người nhà chị H vào ngăn cản để nạn nhân bỏ chạy nhưng Hoàn tiếp tục lao đến chém vợ nhiều nhát. Sau đó, Hoàn bỏ ra ngoài và dùng hung khí cứa cổ của mình tự sát nhưng bất thành.

Sau khi vụ án xảy ra, Hoàn phóng xe bỏ đi còn chị H được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Hoàn về hành vi giết người. Ngày 12-12-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hoàn.

Về phần Hoàn, sau khi bỏ trốn, đối tượng sử dụng tên giả rồi di chuyển ra Quảng Ninh, sau đó trốn sang Trung Quốc. Một thời gian thấy yên ổn, Hoàn vào TP Hồ Chí Minh làm đá xẻ; rồi vào thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.