Đối tượng tàng trữ trái phép ma túy vứt xe bỏ chạy vẫn không thoát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi thấy lực lượng Cảnh sát cơ động, đối tượng Hoàng vứt xe quay đầu bỏ chạy nhưng vẫn bị khống chế, bắt giữ.  

Hồi 3h00 ngày 30/5, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội do Thượng úy Đàm Tiến Sơn làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nghi vấn. Người này khi thấy bóng CSCĐ đã vứt xe bỏ chạy.

Tổ tuần tra liền đuổi theo, khống chế được đối tượng, là Vũ Đức Hoàng, (SN 1995, HKTT: phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội).

Đối tượng Vũ Đức Hoàng

Đối tượng Vũ Đức Hoàng

Tổ công tác kiểm tra thấy trong lòng bàn tay trái của đối tượng có 1 túi nilon bên trong có chứa các viên nén màu hồng hình ngũ giác, 2 túi nilon bên trong là chất tinh thể màu trắng. Ban đầu đối tượng một mực từ chối, nhưng sau khi CSCĐ đấu tranh kiên quyết, Hoành phải thừa nhận đó là ma túy tổng hợp mua về để sử dụng.

Tổ công tác đã tiến hành niêm phong tang vật, bàn giao người và tang vật về Công an phường Hàng Bột xử lý theo quy định pháp luật.