Đối tượng dùng súng bắn gục 2 người khai gì ở cơ quan công an?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đối tượng Nông Văn Tú khai xuất phát từ mâu thuẫn trong vay nợ tiền bạc, nên đã dùng súng bắn vào 2 vợ chồng nạn nhân...

Ngày 27-8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tạm giữ Nông Văn Tú (32 tuổi, trú tại phường Đồng Bầm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra vụ dùng súng bắn thương vong 2 người xảy ra vào tối 26-8.

Đối tượng Nông Văn Tú

Đối tượng Nông Văn Tú

Bước đầu, tại cơ quan công an, Tú khai năm 2017 đã cho chị Trần Thị T (33 tuổi, ở TP Thái Nguyên) vay 50 triệu đồng và chị T chưa trả. Cách đây 2 tháng, do đòi nợ không được, Tú đã xô xát và đánh gãy tay chị T. Nạn nhân yêu cầu Tú bồi thường thương tật 160 triệu đồng và xóa khoản nợ 50 triệu đồng thì rút đơn.

Ngay sau đó, Tú đã mang 30 triệu đồng đến đưa cho chị T tại bệnh viện, đồng thời xin bớt tiền bồi thường còn lại từ 130 triệu đồng xuống 120 triệu đồng, song nạn nhân không đồng ý.

Đối tượng không chuẩn bị đủ số tiền bồi thường nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tối 26-8, Tú và chị T hẹn nhau nói chuyện ở khu vực tổ 7, phường Túc Duyên. Đối tượng chuẩn bị khẩu súng colt quay bắn đạn thể thao.

Quá trình lời ra tiếng vào, Tú đã rút súng bắn 4 phát vào người chị T và chồng cũ là anh Nguyễn Tiến T (32 tuổi, trú tại TP Thái Nguyên). Chị T bị thương 2 vết ở đầu và sườn trái dẫn đến tử vong tại bệnh viện, anh T bị thương nặng ở vùng ngực.

Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp Công an TP Thái Nguyên và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, tổ chức khám nghiệm tử thi đồng thời điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã khoanh vùng xác định được đối tượng gây án là Nông Văn Tú. Sau khi gây án, Tú đã di chuyển bằng xe taxi về quê ở thành phố Bắc Giang, nhằm mục đích trốn lên Lạng Sơn.

Sau 3 giờ xảy ra vụ án, tổ công tác của Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ được Nông Văn Tú khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đồng thời thu giữ khẩu súng.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, Tú có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi cướp tài sản, cố ý gây thương tích.