Đối tượng 4 tiền án gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 19-3, Công an huyện Hà Trung, Thanh Hóa cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Đức Toàn (SN 1985, trú tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, qua quá trình lập án đấu tranh, Công an huyện Hà Trung đã bắt giữ Nguyễn Đức Toàn, là thủ phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Bước đầu, đối tượng khai nhận sau khi chấp hành xong án phạt tù, do nghiện ma túy nên Toàn lao vào con đường phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Đức Toàn bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Đức Toàn bị bắt giữ

Đối tượng thuê xe taxi đi dọc các tuyến phố, quan sát các gia đình không khóa cửa tầng 2 thì trèo theo cột thu lôi vào nhà, rồi trộm cắp những tài sản có giá trị như: tiền, vàng, điện thoại di động, máy laptop, máy ảnh… Lấy được tài sản, đối tượng mang đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Từ tháng 12-2020 đến nay, Toàn đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Hà Trung, Nga Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa; huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức Toàn, Công an huyện Hà Trung đã thu giữ hàng chục chiếc điện thoại di động mà Toàn vừa trộm cắp được.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, Nguyễn Đức Toàn có 4 tiền án.