Đôi "tình nhân" cướp giật tài sản bỏ chạy không thoát thân

ANTĐ -Ngày 18-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tàn sản.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Phạm Minh Hương, sinh năm 1977, trú tại tổ 17 đường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Trần Xuân Ngọc, sinh năm 1984, trú tại tổ 59 phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Khoảng 15h30 ngày 12-7, Trần Xuân Ngọc điều khiển xe máy Jupiter, mang BKS 29U5-4904, chở Phạm Minh Hương đi trên đường Khuất Duy Tiến (hướng từ đường Nguyễn Xiển về đường Phạm Hùng). Khi đến trước số nhà  88, Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, phát hiện 1 cô gái đang đi xe đạp điện có để một chiếc ba lô ở giỏ xe. Ngọc điều khiển xe áp sát cho Hương ngồi sau cướp giật chiếc ba lô của cô gái rồi bỏ chạy. Bên trong chiếc ba lô có 600 nghìn đồng, 1 chiếc điện thoại Nokia 1208, cùng một số giấy tờ tùy thân.

Hai đối tượng Minh và Ngọc bị bắt giữ

Sau khi cướp giật được chiếc ba lô Ngọc và Hương lái xe bỏ chạy đến đường Tố Hữu, thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm thì bị người dân phối hợp cùng lực lượng CSGT bắt giữ. 

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Minh Hải, sinh năm 1993, trú tại xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội.

Hiện vụ án đang được Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra làm rõ.