Đòi thu tiền “phế” của hàng chục quán “thư giãn”

ANTĐ - Nhóm choai choai dưới sự cầm đầu của 4, 5 đối tượng “đầy mình tiền án, tiền sự” lên kế hoạch đi thu tiền “phế” của các quán “thư giãn” trên quốc lộ 5.

Ngày 17- 12, CAQ Long Biên xác lập, phá chuyên án mang bí số 043E, bắt 5 trên tổng số khoảng 20 đối tượng trong ổ nhóm chuyên đi “khủng bố”, ép các nhà nghỉ, quán tẩm quất - massage trên quốc lộ 5, thuộc huyện Gia Lâm và quận Long Biên, Hà Nội phải nộp tiền “phế” hàng tháng cho chúng.

 Số đối tượng bị bắt gồm Lê Quang Hoàng (tức Hoàng “thổ”- SN 1983), Nguyễn Tiến Chung (SN 1987) cùng trú ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm; Phan Tuấn Anh (SN 1993), Lê Hồng Đức (SN 1991), cùng trú ở tổ 7, phường Thạch Bàn, Long Biên; và Trần Quốc Huy, nhà ở thị trấn Yên Viên, Gia Lâm. CQĐT CAQ Long Biên còn xác định 2 đối tượng đầu vụ trong vụ án này, là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987), tức Tuấn “cam”; và Trịnh Quốc Phong (SN 1978), tức Phong “thơ”, cùng trú ở xã Cổ Bi, Gia Lâm. Tuấn và Phong đang bỏ trốn.

Số đối tượng có hành vi  cưỡng đoạt tài sản tại CAQ Long Biên

Quán massage Ngọc Lan- nơi đám đối tượng đến đòi thu tiền "phế"

Tối 14- 12, nhóm “lâu la” do Phong “thơ”, Tuấn “cam” cầm đầu khoảng 20 đứa kéo đến quán “tẩm quất Cần Thơ” tại tổ 14 phường Phúc Đồng. Gặp chủ quán, nhóm đối tượng này yêu cầu cứ ngày 15 hàng tháng phải nộp cho chúng 2 triệu đồng, nếu không sẽ bị phá quán, không cho làm ăn. Người chủ quán tên Nưới xin khất mấy hôm sau sẽ nộp tiền. Rời quán này, cả nhóm kéo đến quán massage “Ngọc Lan”, số 295 Nguyễn Văn Linh. Yêu sách phải nộp 2 triệu đồng/ tháng lại được đưa ra đối với chủ quán. Đúng lúc đó, lực lượng CSHS CAQ Long Biên cùng CAP Phúc Đồng có mặt, bắt giữ được 3, 4 tên đang vào hạch sách chủ quán “Ngọc Lan”.

 Bước đầu tại cơ quan công an, số đối tượng bị bắt khai nhận đã hăm dọa và khiến nhiều quán “thư giãn” ở địa phận huyện Gia Lâm phải nộp tiền “phế” cho chúng. CAQ Long Biên đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng Hoàng, Tuấn Anh, Chung, Huy, Đức về hành vi cưỡng đoạt tài sản; khẩn trương truy bắt các đối tượng bỏ trốn để xử lý nghiêm trước pháp luật.