Đội tàu Mistral của hải quân Pháp thăm Trung Quốc

ANTĐ - Sáng 9-5, lực lượng đặc nhiệm của hải quân Pháp đã cập quân cảng Wusong ở Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong 7 ngày.

Đội tàu Pháp do do tàu đổ bộ chở trực thăng Dixmude dẫn đầu, cập cảng Thượng Hải


Hạm đội hải quân Pháp, do Đại tá Pierre de Briancon chỉ huy, bao gồm tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral, FS Dixmude, và tàu hộ tống FS Aconit.

Đội tàu Mistral của hải quân Pháp thăm Trung Quốc  ảnh 2

Hai tàu của hải quân Pháp đã được hải quân Trung Quốc long trọng
đón tiếp ngay sau khi cập cảng.

FS Dixmude là chiếc tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral thứ 3 của hải quân Pháp. Tàu được hạ thủy cuối năm 2010 và chính thức được biên chế hoạt động vào năm 2012. Tàu có thể chở được 16 chiếc trực thăng hạng nặng hoặc 35 chiếc trực thăng hạng nhẹ.

Còn FS Aconit là tàu hộ tống mang tên lửa tàng hình hiện đại của hải quân Pháp.

Đây là lần đầu tiên các tàu FS Dixmude và FS Aconit đến thăm Thượng Hải, nhưng là chuyến thăm thứ 10 của các tàu hải quân Pháp. Chiếc tàu lớp Mistral đầu tiên của Pháp thăm Thượng Hải vào năm 2008.

Sau chuyến thăm Thượng Hải, hải quân Trung Quốc và Pháp sẽ tiến hành các cuộc diễn tập hải quân chung tại vùng biển gần cửa sông Yangtze.

Đội tàu đặc nhiệm này đang thực hiện một chuyến hành trình lớn mang tên “Jeanne d'Arc 2015” kéo dài trong 5 tháng, bắt đầu từ nước Pháp qua Ấn Độ Dương, qua biển Đông và sau đó đến biển Nhật Bản.