“Chiến hạm số 1 châu Âu” đến thăm Trung Quốc

ANTĐ - Theo tin của mạng hải quân Trung Quốc, ngày 10-12, một tàu khu trục hàng đầu của Anh thuộc Type 45, được mệnh danh là “chiến hạm số 1 châu Âu” sẽ có chuyến viếng thăm Trung Quốc.

Tàu khu trục tên lửa HMS Dragon thuộc Type 45 của Hải quân Hoàng gia Anh, được mệnh danh là “Chiến hạm số 1 châu Âu” sẽ ghé thăm Thượng Hải - Trung Quốc. Đây cũng là chuyến thăm viếng đất nước Trung Quốc đầu tiên của siêu hạm số 1 của hải quân Anh.

HMS Dragon được chế tạo với kinh phí 1 tỷ bảng (khoảng 2 tỷ USD), lượng giãn nước 7.350 tấn. Nó được trang bị hỏa lực cực mạnh với hệ thống tên lửa phòng không Aster, tên lửa hạm đối hạm RGM-84 Harpoon và tên lửa hành trình "Tomahawk".

Tàu khu trục tên lửa HMS Dragon - Type 45 của Hải quân Hoàng gia Anh

Radar phòng không trên tàu có thể theo dõi đồng thời hơn 1.000 mục tiêu. Trong vòng bán kính hơn 300km, không một loại máy bay nào cất, hạ cánh mà thoát khỏi tầm quan sát của “mắt thần” trên HMS Dragon. Loại radar này có thể chỉ dẫn cho tên lửa Aster đồng thời đối phó với 12 mục tiêu bay.

Type 45 là tàu chiến thân thiện với môi trường nhất của Hải quân Anh hiện nay với một hệ thống động lực điện đặc biệt. Hệ thống này còn có thể giúp nó tăng tốc từ 0 lên 29 hải lý (53,7 km) trong vòng 70 giây, chỉ với khoảng cách 730 mét nó đã có thể đạt vận tốc 29 hải lý/h.