Đòi nợ đêm 30, bà 'trùm' cho vay lãi nặng bị bắn tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 25-1, Công an tỉnh Hải Dương thông tin nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ súng đêm 30 Tết tại xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã tử vong tại bệnh viện.

Nạn nhân thứ 2 tử vong là bà Lê Thị Ngọc L. (SN 1984) trú tại đường Tam Giang, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Trước đó, tối 21-1, ông Phạm Thanh S. (SN 1984) trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương đã tử vong ngay tại hiện trường. Cùng thời điểm đó, chồng của bà L. là ông Lê Ngọc Đ. (SN 1990) cũng bị chém.

Cơ quan công an dẫn giải Nguyễn Nam Trượng (áo đen) về trụ sở làm việc

Cơ quan công an dẫn giải Nguyễn Nam Trượng (áo đen) về trụ sở làm việc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Nam Trượng (SN 1972) trú tại thôn Cao Dương, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương để điều tra về tội giết người.

Vụ án mạng do Nguyễn Nam Trượng gây ra vào trước Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Khoảng 23h đêm 21-1, nhóm 5 người, trong đó có vợ chồng bà Lê Thị Ngọc L. và "đàn em" là ông Phạm Thanh S. đi đến nhà Trượng để giải quyết nợ nần.

Bà Lê Thị Ngọc L bị bắn 2 phát đạn và đã tử vong chiều 24-1

Bà Lê Thị Ngọc L bị bắn 2 phát đạn và đã tử vong chiều 24-1

Tại nhà Trượng, hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trượng lên tầng 2 lấy súng tự chế và dao bầu nhằm bà L bắn 2 phát, dùng dao chém ông S, ông Đ. Ông S tử vong tại chỗ còn bà L bị trọng thương được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên đã tử vong sau gần 3 ngày nằm viện.

Được biết, bà Lê Thị Ngọc L. hay còn gọi là L. "nở", chuyên hoạt động cho vay nặng lãi. Cách đây không lâu, bà Lê Thị Ngọc L. cùng 3 đối tượng khác đến nhà ông B.B.Q ở phường Thanh Bình, TP Hải Dương đòi nợ số tiền 740 triệu đồng với lãi suất 1.500 đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày.

Do ông Q chưa có tiền trả, nhóm đối tượng lao vào dùng chân tay đánh ông Q. bị rách vùng đầu, chảy máu. Vợ ông Q cũng bị một đối tượng là "đàn em" của bà L đấm vào mặt làm sưng vùng má phải.