- Bộ trưởng Tô Lâm: Không tăng biên chế Bộ Công an khi sửa đổi Luật Công an nhân dân
- Hàng loạt quy định mới, quan trọng trong Luật Công an nhân dân 2018
- Quy định Giám đốc Công an tỉnh được hàm Thiếu tướng không làm vượt số lượng tướng trong CAND
Tại buổi báo cáo, các đại biểu đã nghe Trung tướng GS.TS.Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an trình bày về những nội dung chính của Luật CAND ( sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6.
Theo đó, Luật Công an nhân dân (sửa đổi) có 7 chương với 46 điều, quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với CAND); trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, đặc biệt lưu ý một số điểm mới trong Luật CAND ( sửa đổi) về mô hình tổ chức bộ máy CAND, một số điểm mới bổ sung về chế độ chính sách trong CAND và quy định về Công an xã.

Trung tướng GS.TS.Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an trình bày những điểm mới của Luật CAND
Theo Trung tướng GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh, việc Luật CAND (sửa đổi) được ban hành thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân đối với lực lượng CAND. Đánh dấu bước tiến cực kỳ quan trọng trong công tác lập pháp của Nhà nước ta nói chung, đặc biệt là lập pháp trong lĩnh vực đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm.
Luật CAND ( sửa đổi) đã đánh dấu việc thực hiện đổi mới mô hình tổ chức bộ máy mạnh mẽ của lực lượng CAND. Sau khi Luật CAND sửa đổi được Quốc hội thông qua, Bộ Công an đang khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai, nhanh chóng xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để ra Nghị quyết thực hiện hiệu lực của Luật.
Đồng thời Bộ Công an gấp rút nghiên cứu, xây dựng các văn bản nhằm sửa đổi, bổ sung các nghị định, thông tư liên quan đến tổ chức hoạt động của CAND.

Buổi báo cáo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến công an các đơn vị, địa phương
Trung tướng GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh cho biết, Luật được xây dựng khoa học, phù hợp Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế, có sự kế thừa những quy định của Luật CAND 2014 và các luật khác có liên quan còn giá trị hiện hữu; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trên thế giới.
Luật CAND ( sửa đổi) được thông qua, đã đánh dấu sự chuyển đổi một cách cơ bản hệ thống tổ chức bộ máy của CAND từ Trung ương đến cơ sở, đảm bảo “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.
Sự phân công, phân cấp, phân quyền trong Luật CAND được rất rõ ràng, cụ thể, tạo cơ sở pháp lý để lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, đảm bảo TTATXH, đấu tranh PCTP trong tình hình mới.