Đội đua xe người khuyết tật Malaysia bị tai nạn khi tập luyện cho Para Game 2017

ANTD.VN - Bốn cua-rơ đội đua xe đạp người khuyết tật Malaysia khi đang tập luyện chuẩn bị cho Para Games 2017 sắp khai mạc, đã bị một chiếc xe bán tải đâm vào khiến cả 4 bị thương.

Báo chí Malaysia cho biết, vụ tai nạn trên xảy ra vào 10h45 sáng hôm qua (7-9), tại Km12.5 đường cao tốc Kuala Lumpur - Kuala Selangor.

Người tình nghi gây tai nạn là Anuar Wahab, một doanh nhân 46 tuổi, bị buộc tội vi phạm theo Khoản 1 Điều 42 Luật Giao thông Vận tải Malaysia ban hành năm 1987. 

Anuar Wahab được cho là đã lái chiếc xe bán tải đâm vào nhóm 4 VĐV đội đua xe đạp người khuyết tật Malaysia khi những người này đang tập luyện chuẩn bị cho Para Games 2017.

Cú đâm khiến 4 cua-rơ gồm Nur Syafiq Suhaimy (25 tuổi), Mohd Nor Rizuan Zainal (31 tuổi), Khairul Azwan Wahab (25 tuổi) và Khairul Nizam Mohd Ali (23 tuổi) bị thương với nhiều mức độ khác nhau, trong đó Nur bị chấn thương sọ não.

HLV trưởng đội đua là ông Mohd Johari Nayan (42 tuổi), người hộ tống các học trò trên dọc đường tập luyện cũng bị thương tích trong tai nạn.

Anuar Wahab bị cảnh sát địa phương dẫn giải tới nơi lấy lời khai

Người bị tình nghi gây tai nạn, Anuar Wahab sau đó phải nộp tiền bảo lãnh 5.000 RM (tương đương 27 triệu đồng) để được tại ngoại, chờ phiên tòa xét xử vào ngày 16-10 tới.

Với hành vi trên, Anuar Wahab đối mặt án phạt tù tối đa là 5 năm, bị tước bằng lái xe ít nhất 2 năm.

Para Games 2017 - Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á diễn ra từ 17 đến 23-9 tại Malaysia, tức sau SEA Games 29 hơn nửa tháng. Đội đua bị tai nạn nói trên là niềm hy vọng vàng của nước chủ nhà ở môn đua xe đạp.