Đối đầu vũ khí hạt nhân Nga - Mỹ vẫn còn tiếp diễn

ANTĐ - Một bản báo cáo của hội liên hiệp các nhà khoa học Mỹ (FAS) đã cho biết, tuy hiệp định kiểm soát vũ khí hạt nhân mới giữa Nga và Mỹ vừa triển khai chưa được 2 năm nhưng tốc độ cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân của cả 2 nước đều đã thấy dấu hiệu chững lại. 

Theo ông Christensen - Giám đốc Chương trình Thông tin hạt nhân của FAS, từ năm 1991 đến nay, kho vũ khí hạt nhân chiến lược và chiến thuật của Mỹ đã được cắt giảm 75%, từ hơn 19.000 đầu đạn xuống còn 4650 quả. Nga cũng cho thấy thái độ rất nghiêm túc, từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh đến nay, họ đã cắt giảm tới 85%, giảm số lượng đầu đạn hạt nhân từ 30.000 quả xuống còn 4500.

Tên lửa hạt nhân chiến lược Minuteman-3 của Mỹ

Báo cáo của FAS phân tích: “có dấu hiệu cho thấy, tuy Mỹ và Nga vẫn đang nỗ lực giảm bớt vũ khí hạt nhân nhưng cả hai bên đều bắt đầu thận trọng”. Theo các điều khoản của “Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới” (New START) bắt đầu có hiệu lực từ tháng 2/2011, cả Mỹ và Nga đều phải cắt giảm vũ khí hạt nhân triển khai trong và ngoài nước xuống còn 1550 đầu đạn và 700 phương tiện phóng. Thế nhưng hiệp ước này không hề đề cập đến số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược dự trữ và đầu đạn hạt nhân chiến thuật, chính điều đó đã làm nảy sinh những kẽ hở làm xuất hiện những xu thế mới hết sức nguy hiểm.

Bản báo cáo cho biết: “Từ năm 2007 đến nay, không những tốc độ cắt giảm đang dần chậm lại mà cả 2 bên đều đã đầu tư rất nhiều kinh phí để nghiên cứu một hệ thống vũ khí hạt nhân mới có phạm vi bao phủ toàn thế giới. Hiện nay, cả Nga và Mỹ đều có những loại tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn tới hàng ngàn, thậm chí trên 10.000km, mà những tên lửa mang đầu đạn hạt nhân này chỉ được xếp vào loại tên lửa chiến thuật, không thuộc phạm vi giám sát của New START”.

Các máy bay ném bom chiến lược của Nga
được trang bị tên lửa hành trình Kh-101/102 có tầm bắn trên 10000km

Ông Christensen khẳng định: “Trừ phi có một bên đơn phương cắt giảm hoặc 2 bên đạt thành một hiệp định kiểm soát vũ khí hạt nhân mới, nếu không sự tồn tại hình thái đối đầu lưỡng cực về vũ khí hạt nhân trên quy mô lớn sẽ vẫn còn tiếp diễn”.