- Antonio Conte có phải "Người đặc biệt"?
- Văn Quyết: "Cảm giác chọc thủng lưới Man City thật khó tả!"
- Công Vinh đặt mục tiêu cao nhất cho kỳ AFF Cup cuối cùng của sự nghiệp

Ronaldinho bước lên đỉnh cao danh vọng với các danh hiệu cá nhân là Quả bóng Vàng và Cầu thủ hay nhất năm của FIFA vào các năm 2004 và 2005

Sinh ngày 21-3-1980 tại Porto Alegre, Brazil, Ronaldinho có tên thật là Ronaldo de Assis Moreira, thường được gọi là Ronnie. Tài năng bóng đá của anh được phát lộ từ rất sớm. Ronaldinho từng gây sốc khi ghi cả 23 bàn trong chiến thắng 23-0 của đội thiếu niên Gremio với một đội địa phương.

Ngôi sao có bộ răng hô và nụ cười thường trực trên môi này cũng từng gây ấn tượng sâu đậm với khán giả Việt Nam, khi cùng Olympic Brazil đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam trên Sân vận động Mỹ Đình năm 2008. Trận này, đội bóng áo vàng - xanh giành chiến thắng 2-0 nhờ công của Pato và Thiago Neves.

Năm 2001, Ronaldinho chính thức trình làng ở châu Âu khi chuyển đến PSG với giá 5 triệu Euro. Ngay ở mùa giải đầu tiên tại sân Công viên các Hoàng tử, Ronaldinho đã cùng PSG giành UEFA Intertoto Cup. PSG thực sự là một bước đệm tuyệt vời để Ronnie vươn tầm thế giới.

Không lâu sau đó, ngôi sao này đã cùng đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Dấu ấn đậm nét nhất của anh ở giải lần này là cú sút phạt “thần sầu” vào lưới đội tuyển Anh ở tứ kết, giúp Brazil thắng 2-1.

Nhưng Ronaldinho chỉ thực sự thăng hoa khi đầu quân cho Barca vào năm 2003. Ở Nou Camp, Ronnie để lại ấn tượng sâu sắc nhờ những pha đi bóng, những bàn thắng ảo diệu khiến người ta ngỡ ngàng như xem những pha trình diễn ảo thuật. Trong 5 mùa giải ở đây, Ronaldinho giành được mọi danh hiệu lớn nhỏ, như 2 La Liga, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 Champions League.

Ngay sau đó, Ronaldinho chuyển tới AC Milan với giá 25 triệu Euro. Sau 2 mùa giải liên tiếp không có được danh hiệu, anh và các đồng đội đã đăng quang ở Serie A 2010/2011. Trong ảnh là 3 chân sút phạt thượng hạng mà AC Milan từng sở hữu: Beckham, Pirlo và Ronaldinho.

Giã từ sự nghiệp thi đấu ở tuổi 37, nhưng Ronaldinho vẫn sẽ gắn bó với bóng đá khi đảm nhiệm cương vị Đại sứ toàn cầu của FC Barcelona - CLB đã từng đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới. Nhiều người nói có lẽ sẽ không bao giờ có một Ronaldinho thứ hai vì sự gần gũi và bản năng của một nhà ảo thuật, như những gì anh từng cống hiến trong suốt những năm tháng đáng nhớ của sự nghiệp.