Đòi cắt tai, chọc tiết "con nợ"

ANTD.VN - 2 nhân viên thu hồi nợ dùng chân tay đánh đập người vay nợ, sau đó dùng dao nhọn dọa cắt tai, chọc tiết, ép nạn nhân phải cầm cố xe máy đưa tiền cho chúng. Toàn bộ hành vi này được nhân viên thu nợ quay clip bằng điện thoại rồi tung lên mạng xã hội (Facebook).   

Ngày 5-3, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAH Đông Anh cho biết: “Cơ quan CSĐT -  CAH Đông Anh đang điều tra vụ án “Cướp tài sản”, xảy ra ngày 1-3 tại thôn Mạnh Tân, xã Thụy Lâm (Đông Anh - Hà Nội). Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 2-3, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã khởi tố vụ án “Cướp tài sản”, tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Doanh (SN 1989), trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Nguyễn Đức Tùng (SN 1994), trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ về hành vi “Cướp tài sản”.

Doanh và Tùng tại CAH Đông Anh

Hồ sơ vụ án thể hiện Doanh và Tùng làm nhân viên thu tiền của những người vay lãi ở Cửa hàng dịch vụ tài chính “Black & White”, trụ sở tại thôn Mạnh Tân, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh. Ngày 9-2, anh Ngô Đắc T (ở huyện Đông Anh) vay 10 triệu đồng tại cửa hàng dịch vụ tài chính “Black & White”, hẹn trả trong 50 ngày theo quy định cứ 5 ngày trả một lần là 1.000.000 đồng. Chủ cửa hàng đã cắt lãi 2 triệu đồng và đưa cho anh T 8 triệu đồng.

Ngày 28-2, anh T phải trả cho cửa hàng số tiền 1 triệu đồng. Do không có tiền trả, anh T xin khất đến ngày 1-3 sẽ trả. 16h30 ngày 1-3, Tùng gọi điện thoại yêu cầu anh T đến cửa hàng trả tiền. Anh T đã mượn chiếc xe máy Dream II của người hàng xóm, đến Cửa hàng dịch vụ tài chính “Black & White” gặp Tùng và Doanh. Thấy “con nợ”, Tùng hắng giọng: “Đóng tiền đi”, anh T xin khất để sang kỳ sau đóng. Tùng không đồng ý và yêu cầu anh T cầm cố chiếc xe máy đang sử dụng tại Cửa hàng dịch vụ tài chính “Black & White”.

Do xe mượn hàng xóm, anh T không đồng ý và bị Tùng bắt quỳ xuống đất. Sau đó, nhân viên thu nợ này đã nhảy lên người anh T dùng tay túm tóc, tát liên tiếp vào hai bên mang tai, đe dọa bắt “con nợ” trả tiền. Đứng kề bên, Doanh sử dụng điện thoại di động Iphone 5 quay video toàn cảnh Tùng tra tấn anh T bằng đòn vỗ hai bàn tay hộ pháp vào hai bên mang tai nạn nhân và hét lên: “Mày trả tiền đi”.

Tiếp đó, Tùng ra góc cửa lấy 1 con dao chọc tiết lợn chỉ vào mặt anh T nghiến răng: “Mày thích bị cắt tai, hay chọc tiết tại chỗ”. Trước sự hung hăng côn đồ của Doanh và Tùng, anh T chỉ còn biết van xin và khất nợ rồi đành chấp nhận mang xe của người hàng xóm ra ngoài cầm cố lấy tiền trả cửa hàng. Đến lúc này, Tùng và Doanh đồng ý.

Xử nghiêm tội phạm

Anh T mang chiếc xe máy đi cầm cố cho một người phụ nữ ở thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh được 3 triệu đồng, rồi mang 1 triệu đồng về đưa cho 2 nhân viên thu nợ. Tuy nhiên, Tùng tiếp tục đe dọa, bắt anh T trả thêm 200 nghìn đồng tiền phạt do trả tiền không đúng hẹn.

Sợ bị đánh tiếp, anh T miễn cưỡng đưa cho Tùng số tiền 200 nghìn đồng. Sự việc anh T bị nhân viên thu nợ đánh được Doanh đăng đoạn video clip lên mạng Facebook.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, Đội CSHS - CAH Đông Anh đã làm rõ vụ án và bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Doanh. Ngày 2-3, biết không thể trốn tránh pháp luật, Nguyễn Đức Tùng đến CAH Đông Anh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội cùng đồng bọn.

Xác minh thương tích của nạn nhân tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh xác định thương tích của anh T như sau: Bệnh nhân tiếp xúc tốt, tỉnh táo; đau đầu, nhưng không buồn nôn, không liệt khu trú, không sưng nề vùng đầu, mặt, cổ, huyết áp 110/80mmHg, mạch 88lần/phút; khám chuyên khoa tai mũi họng phát hiện chấn thương tai giữa phải (màng nhĩ có vết rách ở 1/4 góc trước dưới).

Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh kết luận hành vi của Tùng và Doanh đánh và cầm dao đe dọa để ép nạn nhân phải trả tiền đã cấu thành tội “Cướp tài sản”, quy định tại Điều 133, Bộ Luật Hình sự.

          “Vay nợ thì phải trả là lẽ thường tình, nhưng không vì người vay nợ chưa có tiền thanh toán, nhân viên cửa hàng kinh doanh tài chính lại dùng vũ lực để siết nợ bằng “luật rừng” là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải bị trừng trị thích đáng” - Trưởng CAH Đông Anh khẳng định.