Doanh nghiệp sẽ tự chứng nhận xuất xứ

ANTĐ - Sáng 17-6, Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo “Tự chứng nhận xuất xứ” để giúp các doanh nghiệp hiểu thêm về công tác này. 

Theo đó, các cơ quan quản lý Nhà nước tại nước xuất khẩu sẽ không chịu trách nhiệm chứng nhận nguồn gốc hàng hóa mà các doanh nghiệp xuất khẩu phải tự khai xuất xứ của hàng hóa. Xuất xứ tự xác định này phải giống với xuất xứ được thể hiện trong hóa đơn và các chứng từ xuất khẩu khác. Cơ quan quản lý Nhà nước của nước xuất khẩu chỉ hợp tác điều tra, giám định xuất xứ khi có yêu cầu từ phía nước nhập khẩu. Tự chứng nhận xuất xứ góp phần tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa và được một số đối tác thương mại của Việt Nam đặt ra trong đàm phán một số hiệp định thương mại tự do.