Đoàn Việt Nam đón kỷ lục đầu tiên tại SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kình ngư Phạm Thanh Bảo xuất sắc giành huy chương Vàng (HCV) đồng thời phá kỷ lục 100m ếch nam SEA Games của chính mình, với thông số 1 phút 0 giây 97.

Tối 7-5, Phạm Thanh Bảo gây ấn tượng khi cán đích đầu tiên chung kết 100m ếch nam với thông số 1 phút 0 giây 97.

Kết quả này giúp tay bơi của Việt Nam đoạt HCV, phá kỷ lục SEA Games của chính mình (1 phút 1 giây 17). Đây là kỷ lục đầu tiên của đoàn Việt Nam tại đại hội năm nay.

Phạm Thanh Bảo trên bục nhận HCV

Phạm Thanh Bảo trên bục nhận HCV

"Đây là thành tích tốt nhất và tôi hạnh phúc với kết quả này", Thanh Bảo chia sẻ và gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện cùng người hâm mộ đã ủng hộ, đồng hành.

Kình ngư người Bến Tre xúc động cho biết, trong thời gian tập huấn Hungary để chuẩn bị cho mục tiêu HCV SEA Games, bà nội qua đời nhưng anh không về. Vì vậy, anh muốn dành tấm huy chương cùng kỷ lục này cho người bà quá cố.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức trong những ngày thi đấu sắp tới", Thanh Bảo khẳng định.

Nhóm VĐV Việt Nam vô địch 4x200m tiếp sức nam

Nhóm VĐV Việt Nam vô địch 4x200m tiếp sức nam

Cũng trong tối nay, nhóm 4 VĐV Huy Hoàng, Quý Phước, Hưng Nguyên, Kim Sơn xuất sắc bảo vệ thành công HCV nội dung 4x200m tiếp sức tự do nam của bơi Việt Nam, với thông số 7 phút 18 giây 51.

Trước đó, lần lượt các VĐV Phạm Tiến Sản (duathlon), nhóm nữ 3x3 (bóng rổ), Hoàng Thị Mỹ Tâm và Đinh Thị Hương (karate), Đỗ Phương Thảo và Nguyễn Thanh Liêm (vovinam), Đào Hồng Sơn (jujitsu) cũng giành những HCV quý giá.

Kết thúc ngày 7-5, ngày thi đấu chính thức thứ hai của SEA Games 32, đoàn Việt Nam có tổng cộng 15 HCV, xếp hạng 4, sau Indonesia (16 HCV), Thái Lan (16 HCV), Campuchia (29 HCV).

Xếp hạng huy chương sau ngày thi đấu 7-5

Xếp hạng huy chương sau ngày thi đấu 7-5