Trưởng đoàn Việt Nam rơi nước mắt vì tấm HCV bóng rổ lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trưa 7-5, đội tuyển bóng rổ Việt Nam giành tấm HCV lịch sử cho thể thao Việt Nam tại đấu trường SEA Games.

Ngày 7-5, đội tuyển nữ Việt Nam trải qua trận chung kết kịch tính trước khi đánh bại đối thủ Philippines 21-16 để vô địch nội dung 3x3 môn bóng rổ SEA Games 32.

Chiến thắng này giúp bóng rổ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV ở SEA Games.

Các cô gái bóng rổ nhận HCV SEA Games lịch sử

Các cô gái bóng rổ nhận HCV SEA Games lịch sử

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt cùng các thành viên đoàn Việt Nam chung vui với đội tuyển bóng rổ

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt cùng các thành viên đoàn Việt Nam chung vui với đội tuyển bóng rổ

Có mặt tại nhà thi đấu và chứng kiến màn đăng quang lịch sử của các cô gái bóng rổ, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 - Đặng Hà Việt cho biết ông đã không kìm được những giọt nước mặt hạnh phúc, tự hào.

"Khi các cô gái của chúng ta chạm số điểm 21, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài còn chưa vang lên, nước mắt tôi đã trào ra và trào dâng niềm tự hào", Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nói.

Theo ông Đặng Hà Việt, đây là sự nỗ lực rất đáng khen của ban huấn luyện và các VĐV bởi bóng rổ Việt Nam đi sau một số quốc gia trong khu vực, chưa kể chính sách nhập tịch.

Sự nỗ lực vươn lên của các cô gái bóng rổ là tấm gương, sự động viên cho các đội tuyển khác của đoàn thể thao Việt Nam.

Đánh giá về kết quả thi đấu của đoàn Việt Nam tính tới ngày 7-5, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt bày tỏ nuối tiếc khi nội dung marathon nam và nữ (Hoàng Nguyên Thanh giành HCĐ, Lê Thị Tuyết giành HCB), chúng ta không thể chạm tay vào tấm HCV như kỳ vọng, do biết đường đua muộn và phân phối sức không tốt.

Hay ở nội dung 54kg nữ môn boxing, á quân thế giới Nguyễn Thị Tâm không may dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối phải bỏ cuộc, lỡ cơ hội giành HCV.

"Đây thật sự là điều đáng tiếc. Song, trong thi đấu thể thao, ngoài chuyên môn thì thành tích còn phụ thuộc nhiều yếu tố, bao gồm may mắn nữa", Trưởng đoàn Đặng Hà Việt chia sẻ.

Tính tới 14h25 ngày 7-5, đoàn Việt Nam với 9 HCV tạm xếp vị trí thứ 3, trên Thái Lan (7 HCV) và sau Indonesia (10 HCV), Philippine (10 HCV), Campuchia (23 HCV).