SEA Games 32:

Đoàn Việt Nam đặt chỉ tiêu khiêm tốn tại SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từng lập kỷ lục giành 205 huy chương Vàng tại SEA Games 31, song ở SEA Games 32, đoàn Việt Nam đặt chỉ tiêu khiêm tốn 100 huy chương Vàng, đồng thời quyết liệt hạn chế các trường hợp VĐV dương tính doping ngoài mong muốn.

Mới đây, đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT&DL đã có cuộc làm việc với Tổng cục TDTT về công tác chuẩn bị cho SEA Games 32, diễn ra tại Campuchia từ ngày 5 đến 17-5 tới.

Từng giành 205 huy chương Vàng (nhiều nhất trong lịch sử) và xếp nhất toàn đoàn trong vai chủ nhà SEA Games 31, thế nhưng, đoàn Việt Nam dự kiến chỉ đặt chỉ tiêu giành từ 100 huy chương Vàng tại đại hội tới.

Sau kỷ lục 205 huy chương Vàng tại đại hội trên sân nhà, đoàn Việt Nam đặt chỉ tiêu khiêm tốn ở SEA Games 32

Sau kỷ lục 205 huy chương Vàng tại đại hội trên sân nhà, đoàn Việt Nam đặt chỉ tiêu khiêm tốn ở SEA Games 32

Nguyên nhân là do chủ nhà Campuchia loại bỏ nhiều môn, nội dung thế mạnh của Việt Nam như bắn cung, bắn súng, canoneing, rowing, kurash, wushu, bắn súng, aerobic, thể dục dụng cụ... và khống chế số lượng đăng ký các nội dung thi đấu ở một số môn võ.

Nhận định đây là kỳ SEA Games mà thể thao Việt Nam gặp khá nhiều áp lực, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết Tổng cục TDTT đã ưu tiên triển khai kế hoạch tập huấn cho các đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games 32, tính toán, xác định điểm rơi phong độ của các VĐV.

Còn Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết đoàn Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 32 với tinh thần khẩn trương, tự tin giữ được vị thế nhưng không chủ quan trước sức cạnh tranh từ các đối thủ trong khu vực.

"Ở thời điểm hiện tại, các đội tuyển đều đã tập trung tập luyện tại các trung tâm, một số môn đã đi tập huấn, tất cả đều sẵn sàng cho SEA Games 32", ông Trần Đức Phấn nói.

Chủ nhà Campuchia dự kiến tổ chức 36 môn thi (583 nội dung). Con số cuối cùng sẽ được chốt sau hội nghị trưởng đoàn vào tháng 3 tới. Đoàn Việt Nam dự kiến tranh tài ở 30 môn (444 nội dung).

Rút kinh nghiệm từ SEA Games 31 (có 5 VĐV ở đội tuyển điền kinh Việt Nam dương tính với doping, do vô tình sử dụng thực phẩm chức năng có chứa chất trong danh mục cấm), tại SEA Games tới, công tác doping được quan tâm đặc biệt.

Ông Nguyễn Văn Phú – Giám đốc Trung tâm doping, y học thể thao - cho biết trung tâm sẽ cử cán bộ theo kèm các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia để tuyên truyền, kiểm soát, hạn chế tối đa việc VĐV Việt Nam vi phạm.