Indonesia muốn giải "cơn khát" 32 năm chưa vô địch SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  "Lần gần nhất Indonesia vô địch bóng đá nam SEA Games đã cách đây 32 năm, một khoảng thời gian chờ đợi thật dài!", tờ Bola viết.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vừa bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Indra Sjafri thay HLV Shin Tae-yong (bận làm nhiệm vụ ở đội tuyển U20) làm "thuyền trưởng" đội U22 dự SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 tới.

Ông Indra Sjafri chính là người đã để thua U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo ở cả hai cuộc đối đầu tại SEA Games 2019 (thua 1-2 tại vòng bảng và 0-3 tại chung kết).

HLV Indra Sjafri từng cùng Indonesia giành huy chương Bạc SEA Games 2019, sau khi thua Việt Nam 0-3 tại chung kết

HLV Indra Sjafri từng cùng Indonesia giành huy chương Bạc SEA Games 2019, sau khi thua Việt Nam 0-3 tại chung kết

Tuy nhiên với kinh nghiệm và thành tích á quân năm đó, Giám đốc kỹ thuật này vẫn rất được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá nước nhà giải "cơn khát" vô địch.

Tờ Bola thống kê, trong lịch sử 23 kỳ đại hội tham dự, đội tuyển bóng đá nam nước này từng năm lần giành á quân (1979, 1997, 2011, 2013, 2019) và hai lần đăng quang (1987, 1991).

"Lần gần nhất Indonesia vô địch bóng đá nam SEA Games là cách đây 32 năm, một khoảng thời gian chờ đợi thật dài!", tờ Bola viết và nhấn mạnh mục tiêu dành cho thầy trò HLV Indra Sjafri phải là chức vô địch tại kỳ đại hội tới.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17-5-2023. Môn bóng đá nam áp dụng quy định độ tuổi U22, cộng thêm 2 cầu thủ quá tuổi. Việt Nam hiện là đương kim vô địch, Thái Lan đương kim á quân, còn Indonesia hạng ba.