Đoàn nghị sỹ Mỹ kêu gọi tăng viện trợ sát thương cho Ukraine

ANTĐ - Ngày 30-3, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ, ông Kevin McCarthy cho biết sau chuyến thăm Kiev rằng, Mỹ và cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine để ngăn chặn mối đe dọa của Nga đối với an ninh và hòa bình tại khu vực.

Sau các cuộc gặp với Tổng thống Petro Poroshenko, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk và Bộ trưởng Tài chính Natalie Jaresko ở Kiev, ông McCarthy tuyên bố rằng: "Mỹ và cộng đồng quốc tế có thể và cần phải làm nhiều hơn để hỗ trợ nỗ lực của Ukraine nhằm ổn định nền kinh tế, xây dựng các tổ chức dân chủ, và bảo vệ lãnh thổ của mình".

"Tôi cho rằng sự hỗ trợ quốc tế này cần phải bao gồm việc cung cấp vũ khí phòng thủ, huấn luyện, và tình báo cho quân đội Ukraine", ông McCarthy cho biết thêm.

Lô xe Humvee đầu tiên được bàn giao cho Ukraine hôm 25-3

Nghị sỹ McCarthy đang dẫn đầu một phái đoàn quốc hội Mỹ đến thăm Kiev, tại đây ông đã bày tỏ sự quan tâm của Mỹ trong việc đối phó với Nga.

"Cần phải có sự đáp trả đối với mối đe dọa ngày càng tăng do hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin gây ra đối với hòa bình và an ninh quốc tế", ông McCarthy tuyên bố.

Sau khi thăm Ukraine, phái đoàn nghị sỹ Mỹ sẽ đến thăm Ba Lan và các nước Baltic.

Đến nay, Mỹ chỉ đồng ý cung cấp viện trợ phi sát thương cho Ukraine, trong đó có máy bay không người lái và xe bọc thép Humvee. Hôm 25-3, lô đầu tiên trong tổng số gần 200 chiếc xe Humvee mà Mỹ cam kết viện trợ cho Ukraine đã được bàn giao cho quốc gia đông Âu này trước sự chứng kiến của Tổng thống Poroshenko.