Đoàn cứu hộ, cứu nạn đặc biệt của Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về từ Thổ Nhĩ Kỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 19-2, Đoàn cứu hộ, cứu nạn đặc biệt của Bộ Công an Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an có mặt tại sân bay từ sớm, đón và động viên Đoàn công tác.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao đổi với đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao đổi với đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam.

Sau 7 ngày chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong những đống đổ nát, Đoàn cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phối hợp cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn các nước giải cứu được 1 người còn sống ra khỏi khu vực sập đổ; tìm kiếm, đưa được 14 thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho cơ quan y tế địa phương; đồng thời đã chuyển gần 2 tấn thiết bị y tế của Bộ Công an Việt Nam cho cơ quan điều phối quốc gia AFAD và cho Sở y tế TP Adiyaman, được cơ quan điều phối quốc gia về CNCH và chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá rất cao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nghe Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Trưởng Đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nghe Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Trưởng Đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc nhanh chóng cử Đoàn công tác Bộ Công an tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật, tinh thần hiệp đồng chiến đấu cao, tinh thần trách nhiệm và năng lực của Công an nhân dân Việt Nam trong giải quyết các vấn đề quốc tế; thể hiện tính chủ động trong việc bố trí lực lượng, phương tiện phục vụ công tác CNCH với mọi điều kiện, khu vực khác nhau. Đồng thời, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đóng góp, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.